Khoảng 100 ngàn lượt khách đến Đà Lạt Lâm Đồng trong Tết Dương lịch

10:01, 03/01/2017

(LĐ online) - Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/12/2016 - 2/1/2017 đạt khoảng 100.000 lượt. Riêng lượng khách qua lưu trú đạt trên 45.800 lượt, trong đó khách quốc tế là 7.145 lượt. 

(LĐ online) - Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/12/2016 - 2/1/2017 đạt khoảng 100.000 lượt. Riêng lượng khách qua lưu trú đạt trên 45.800 lượt, trong đó khách quốc tế là 7.145 lượt. So với cùng kỳ năm trước, số lượng khách qua lưu trú giảm khoảng 7%, do năm trước tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa lần thứ VI, đồng thời số ngày nghỉ lễ kéo dài hơn năm nay. Thời gian cao điểm tập trung từ ngày 31/12/2016-02/01/2017 các khách sạn từ 1-5 sao phục vụ với công suất khoảng 95%; các cơ sở lưu trú còn lại công suất đạt khoảng 80-90%.
 
Vườn hoa thành phố Đà Lạt những ngày lễ luôn đông kín du khách. Ảnh: Văn Báu
Vườn hoa thành phố Đà Lạt những ngày lễ luôn đông kín du khách. Ảnh: Văn Báu

Giá các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Dương lịch tăng từ 10 - 30% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Trong đó, các khách sạn 1 - 2 sao giá tăng từ 50 - 100%, các loại cơ sở lưu trú du lịch khác (Nhà nghỉ du lịch, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, Biệt thự du lịch,…) giá tăng từ 50 - 150%, các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng từ 20 - 40%. Việc tăng giá đã được các khách sạn đăng ký với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website ngay từ đầu năm.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương tổ chức các chương trình vui chơi giải trí được người dân và du khách hưởng ứng trong dịp Tết Dương lịch năm 2017, là Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2017, Chương trình công diễn, trao giải các tiết mục xuất sắc Liên hoan các nhóm hiphop tỉnh Lâm Đồng mở rộng 2016, Chương trình nghệ thuật rock và trang phục Cosplay “Tình yêu xứ lạnh”, Chương trình Countdown “Chào năm mới 2017”…
 
PHẠM LÊ