Trồng trên 2.000 cây Mai anh đào trong dịp hội hoa

08:01, 04/01/2017

UBND thành phố Đà Lạt đã giao cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cấp trên 2.000 cây Mai anh đào để trồng tại khu vực hồ Tuyền Lâm và trong thành phố Đà Lạt trong dịp hội hoa Anh đào lần thứ nhất sắp đến. 

UBND thành phố Đà Lạt đã giao cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cấp trên 2.000 cây Mai anh đào để trồng tại khu vực hồ Tuyền Lâm và trong thành phố Đà Lạt trong dịp hội hoa Anh đào lần thứ nhất sắp đến. 
 
Trong số Mai anh đào được cấp trên có 1.716 cây cỡ nhỏ (chiều cao từ 1,2 - 1,5 m) và 300 cây cỡ lớn (chiều cao từ 2 - 2,5 m). Tổng kinh phí cho việc cấp cây giống lần này gần 63 triệu đồng thuộc nguồn vốn trồng rừng, trồng cây phân tán của Đà Lạt năm 2016.
 
Mục tiêu của việc trồng cây trong dịp hội hoa lần này nhằm tôn tạo cảnh quan, phát huy các giá trị văn hóa - tinh thần, đáp ứng nhu cầu giải trí thẩm mỹ của người dân Đà Lạt và du khách khi đến thành phố này. 
 
VT