Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu tăng giá lên 100.000 đồng/vé

03:03, 02/03/2017

(LĐ online) - Hai ngày qua, du khách xôn xao trước việc Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt tăng giá vé lên 100.000 đồng/vé người lớn và 50.000 đồng/vé đối với trẻ em. 

(LĐ online) - Hai ngày qua, du khách xôn xao trước việc Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt tăng giá vé lên 100.000 đồng/vé người lớn và 50.000 đồng/vé đối với trẻ em. 
 
Các hãng lữ hành đã hợp đồng với khách trước khi Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu tăng giá vé có nguy cơ phải bù giá cho khách. Ảnh: D.Thương
Các hãng lữ hành đã hợp đồng với khách trước khi Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu tăng giá vé
có nguy cơ phải bù giá cho khách

Trước đó, giá vé chỉ từ 40.000 đồng/vé người lớn và 20.000 đồng/vé đối với trẻ em có chiều cao từ 0,8 đến dưới 1,2m, tương ứng tăng 60% và 30%. Giá vé mới tại Thung Lũng Tình Yêu được áp dụng từ ngày 1/3/2017. 
 
Đây là khu du lịch thứ 2 tại Đà Lạt kể từ đầu năm 2017 đến nay có giá vé tăng mạnh. Trước đó, Khu du lịch Dinh 1 Đà Lạt giá vé cũng tăng, từ 30.000 đồng/vé lên 150.000 đồng/vé người lớn và từ 20.000 đồng/vé tăng lên 120.000 đồng/vé đối với trẻ em.
 
Đại diện Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu (Đà Lạt) cho biết, giá vé trên đã bao gồm vé vào cổng tham quan, thưởng ngoạn toàn bộ cảnh quan Thung Lũng bằng xe điện, du ngoạn và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên bằng Pedalo. 
 
Theo giải thích của đơn vị chủ quản Thung Lũng Tình Yêu, với giá trọn gói 100.000 đồng/vé người lớn và 50.000 đồng/vé trẻ em, du khách sẽ được sử dụng miễn phí một số dịch vụ bên trong, như vậy là rẻ hơn giá vé cũ. Tuy nhiên, thực tế không phải du khách nào vào Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu cũng có nhu cầu sử dụng thêm một số dịch vụ kèm theo bên trong.
 
Một số đơn vị lữ hành hợp đồng với khách từ trước với giá vé cũ, nay họ phải bù lỗ bởi giá vé mới vào Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu bất ngờ tăng giá.
 
Văn Báu