Một lần đảo Phú Quý

09:05, 25/05/2017

Đảo Phú Quý, nằm về hướng đông nam thành phố Phan Thiết, cách đất liền khoảng 120 km (tính theo đường chim bay). Đảo hiện nay không có đường hàng không, phương tiện đi lại với đất liền bằng tàu thủy, thời gian khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Đảo Phú Quý, nằm về hướng đông nam thành phố Phan Thiết, cách đất liền khoảng 120 km (tính theo đường chim bay). Đảo hiện nay không có đường hàng không, phương tiện đi lại với đất liền bằng tàu thủy, thời gian khoảng 4 tiếng đồng hồ.
 
Huyện đảo được thành lập vào ngày 15 tháng 12 năm 1977, diện tích đảo rộng 17,82 km vuông. Số dân trên 28.000 người, đa phần chủ yếu sống bằng nghề đi biển, thu mua chế biến hải sản. Thu nhập bình quân đầu người 32 triệu đồng/ năm. Hiện nay, nhân dân trên đảo sử dụng điện 24/24h bằng nguồn điện gió. Đảo có 16 trường học, trong đó có 6 trường tiểu học, 6 trường mẫu giáo, 3 trường phổ thông cơ sở và 1 trường phổ thông trung học. Ngoài ra còn có 1 trung tâm y tế quân dân y kết hợp, có 100 giường bệnh phục vụ nhân dân trên đảo và các vùng phụ cận.
 
Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Bình Thuận và là một trong 28 huyện đi đầu của cả nước được Chính phủ công nhận là huyện đảo nông thôn mới.
 
Chiều hè trên biển. Ảnh: V.T.P
Chiều hè trên biển. Ảnh: V.T.P
Làng biển. Ảnh: V.T.P
Làng biển. Ảnh: V.T.P

 

Lên chốt. Ảnh: V.T.P
Lên chốt. Ảnh: V.T.P
 
Tập hợp ảnh: VÕ TRẦN PHÚ