Thực hiện quy hoạch lại trục du lịch, cảnh quan Đà Lạt

09:06, 30/06/2017

Ngày 29/6, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, UBND tỉnh vừa giao cho UBND TP Đà Lạt phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam thực hiện việc quy hoạch lại trục cảnh quan Bắc - Nam TP Đà Lạt với tổng diện tích hơn 70 hecta...

Ngày 29/6, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, UBND tỉnh vừa giao cho UBND TP Đà Lạt phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam thực hiện việc quy hoạch lại trục cảnh quan Bắc - Nam TP Đà Lạt với tổng diện tích hơn 70 hecta. Đây là quy hoạch quan trọng giúp kết nối không gian TP Đà Lạt hiện hữu với các đô thị vệ tinh trong tương lai, đồng thời là điểm nhấn trong quy hoạch tổng thể TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2014.Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch lại trục du lịch là thiết lập hệ thống công cụ hướng dẫn kiểm soát công tác quản lý kiến trúc cảnh quan và thu hút đầu tư. Trục cảnh quan Bắc - Nam bao gồm tuyến đường chính Phù Đổng Thiên Vương - Mai Anh Đào - Nguyên Tử Lực và diện tích xung quanh kết nối các điểm du lịch của Đà Lạt như: hồ Xuân Hương, Thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, Vườn hoa thành phố… 
 
Đà Lạt nhìn từ trên cao theo hướng Nam về hướng Bắc có đỉnh Langbiang thiếu hẳn những mảng xanh, các công trình đô thị lấp đầy các khoảng trống
Đà Lạt nhìn từ trên cao theo hướng Nam về hướng Bắc có đỉnh Langbiang thiếu hẳn những mảng xanh, các công trình đô thị lấp đầy các khoảng trống
Quy hoạch sẽ nhằm vào các yếu tố như: thu hút đầu tư vào du lịch, giãn dần hoạt động nông nghiệp ra các đô thị vệ tinh có chức năng sản xuất nông nghiệp tại Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng. 
 
Điểm nhấn đặc biệt của quy hoạch là cải tạo mảng xanh cho đô thị và bảo tồn kiến trúc hiện hữu. Quy hoạch đặt ra yêu cầu hình thành các mạng lưới xanh theo quy tắc hợp lý, kết hợp với công viên chuyên đề đến công viên khu phố, các địa danh du lịch. Đồng thời kết hợp với mạng lưới nhánh suối, không gian thiên nhiên có sẵn tạo ra hệ thống không gian mở thân thiện với con người, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, từ đó giúp tăng trưởng mạnh mẽ các chỉ số về nông nghiệp và du lịch. 
 
C.THÀNH