Trên 38 ngàn lượt khách tham quan Bảo tàng

03:08, 01/08/2017

(LĐ online) - Ngày 1/8, ông Phạm Hữu Thọ, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017 Bảo tàng Lâm Đồng đã đón hơn 38.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu...vượt kế hoạch của năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2016.

(LĐ online) - Ngày 1/8, ông Phạm Hữu Thọ, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017 Bảo tàng Lâm Đồng đã đón hơn 38.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu...vượt kế hoạch của năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2016.
 
Khách tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng
Khách tham quan tại Bảo tàng Lâm Đồng
Trong đó nhà trưng bày chính đón 26.000 lượt khách gồm 7.565 là học sinh sinh viên, 1.200 khách quốc tế, hơn 18.000 khách du lịch. Riêng Di tích Nhà lao thiếu nhi đón 12.000 lượt khách.
 
Thời gian qua, Bảo tàng Lâm Đồng đã phối hợp với Ban Quản lý di tích Cát Tiên triển lãm chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện Cát Tiên và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt; Triển lãm chuyên đề “ Mừng Đảng mừng Xuân 2017” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN; Thực hiện chuyên đề chào mừng 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước với chủ đề : “Việt Nam - Đất nước con người”; Triển lãm lưu động bộ sưu tập ảnh giới thiệu 25 di sản thế giới tại Việt Nam tại huyện Đức Trọng, phục vụ trên 3.000 học sinh trên địa bàn. 
 
Ngoài ra Bảo tàng Lâm Đồng cũng đã giới thiệu một số di tích kiến trúc cố đô Huế và giới thiệu một số hiện vật cung đình triều Nguyễn tại tầng 2 Cung Nam Phương phục vụ du khách trong dịp hè.
 
Theo ông Phạm Hữu Thọ, thời gian qua, lượng khách đến tham quan, nghiên cứu Bảo tàng ngày càng đông do nội dung trưng bày hấp dẫn và thường xuyên quan tâm chỉnh lý, bổ sung nội dung. Đồng thời, cung cách phục vụ tại đây ngày càng chuyên nghiệp và có sự hợp tác tích cực của đội ngũ cộng tác viên . Bên cạnh đó, Bảo tàng Lâm Đồng có chương trình  miễn, giảm vé tham quan cho các đối tượng khách tham quan là học sinh, người có công, trẻ em khuyết tật... 
 
Văn Báu