Rằm tháng Giêng trẩy hội thác Pongour

03:02, 19/02/2019

(LĐ online) - Ngày 19/2 (Rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đã nô nức đổ về thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) để tham dự lễ hội rằm tháng Giêng đang diễn ra tại đây.

(LĐ online) - Ngày 19/2 (Rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đã nô nức đổ về thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) để tham dự lễ hội rằm tháng Giêng đang diễn ra tại đây.
 
Đến với lễ hội, du khách đã được vui chơi thỏa thích, được hòa mình vào thiên nhiên, được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ đến từ xã Tân Thành biểu diễn...
 
Anh Đoàn Văn Mẫn, quản lý thác Pongour cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ hội này đã được Ban tổ chức triển khai từ hơn một tuần trước đó, bao gồm công tác tuyên truyền về lễ hội, lắp đặt thêm nhiều biển cảnh báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh dọc đường xuống thác, làm thêm nhiều rào chắn để bảo đảm an toàn cho du khách; xây dựng thêm nhiều tiểu cảnh để du khách chụp hình… Riêng trong hai ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch, lực lượng an ninh 113 và các ban ngành của xã, huyện đã được tăng cường để bảo đảm an toàn cho du khách trong thời gian vui chơi tham dự lễ hội.

Càng về trưa, du khách đổ về thác càng đông
Càng về trưa, du khách đổ về thác càng đông

 


Cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ như múa cồng chiêng, múa xòe của dân tộc Thái…
Cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ như múa cồng chiêng, múa xòe của dân tộc Thái…

T.VŨ