Ðan Kia - Suối Vàng trở thành trung tâm du lịch Tây Nguyên

08:04, 10/04/2019

Theo kế hoạch vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, đến năm 2025, Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng xây dựng trở thành trung tâm du lịch của cả vùng Tây Nguyên. 

Theo kế hoạch vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, đến năm 2025, Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng xây dựng trở thành trung tâm du lịch của cả vùng Tây Nguyên. 
 
Cụ thể, các mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 gồm: phát triển 3.700 buồng lưu trú, thu hút 3 triệu lượt khách (trong đó có 56.000 lượt khách quốc tế), tổng doanh thu trên 1.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.700 lao động. 
 
Bởi vậy, Lâm Đồng tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng trên lĩnh vực hạ tầng giao thông; cấp điện, cấp - thoát nước; xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; trồng rừng, trồng cây phân tán, bảo vệ cảnh quan và đa dạng sinh học; biệt thự cao cấp, nhà nghỉ sinh thái, nhà nghỉ cộng đồng; cơ sở dịch vụ thương mại, ẩm thực; đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng…
 
Được biết, Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 với tổng diện tích 4.000 ha, trong đó 760 ha phân bổ các phân khu chức năng…
 
MẠC KHẢI