Cảng Hàng không Liên Khương khai thác nhiều đường bay quốc tế

09:06, 13/06/2019

Hiện nay, tại Cảng Hàng không Liên Khương, Hãng HK Thai Vietjet (Thái Lan) đang khai thác đường bay thẳng Đà Lạt - Bangkok (Thái Lan) - Đà Lạt bằng máy bay A320 với tần suất 7 chuyến bay/tuần, xuất phát từ Bangkok lúc 11h20, xuất phát từ Đà Lạt lúc 13h35, thời gian bay khoảng 1 tiếng 45 phút. 

Hiện nay, tại Cảng Hàng không (HK) Liên Khương, Hãng HK Thai Vietjet (Thái Lan) đang khai thác đường bay thẳng Đà Lạt - Bangkok (Thái Lan) - Đà Lạt bằng máy bay A320 với tần suất 7 chuyến bay/tuần, xuất phát từ Bangkok lúc 11h20, xuất phát từ Đà Lạt lúc 13h35, thời gian bay khoảng 1 tiếng 45 phút. 
 
Những du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt từ chuyến bay thử nghiệm Incheon - Đà Lạt đầu tiên
Những du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt từ chuyến bay thử nghiệm Incheon - Đà Lạt đầu tiên
 
Hãng Hàng không Korean Air (Hàn Quốc) bắt đầu bay thường lệ 2 chuyến bay/tuần từ ngày 6/6/2019-24/10/2019, đường bay thẳng Incheon (Hàn Quốc) - Đà Lạt - Incheon bằng máy bay B739, tần suất 2 chuyến bay/tuần (thứ năm và chủ nhật), xuất phát từ Incheon lúc 19h10, xuất phát từ Đà Lạt lúc 23h45, thời gian bay khoảng 3 tiếng.
 
Hãng HK quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đang bay thuê chuyến khai thác thử nghiệm đường bay thẳng Đà Lạt - Jeju - Đà Lạt, 2 chuyến bay trong tháng 6 và dự kiến 2 chuyến bay trong tháng 7 bằng loại tàu bay A320, xuất phát từ Đà Lạt lúc 0h25, xuất phát từ Jeju lúc 11h05, xuất phát từ Đà Lạt lúc 0h25, thời gian bay khoảng 4 tiếng 20 phút.
 
Thời gian qua, Cảng HK Liên Khương cũng đã làm việc với các hãng HK quốc tế như Air Asia (Malaysia) và Jin Air (Hàn Quốc) về việc xúc tiến các đường bay thẳng quốc tế từ Malaysia và Hàn Quốc đến Đà Lạt. Dự kiến Air Asia sẽ bắt đầu khai thác từ tháng 7/2019 và Jin Air sẽ khai thác từ tháng 10/2019. Ngoài ra, Vietjet Air cũng có kế hoạch khai thác đường bay thẳng Hàn Quốc - Đà Lạt từ tháng 7/2019.
 
LÊ HOA