Đà Lạt mát mẻ, du khách tấp nập đưa con em lên nghỉ Hè

03:06, 02/06/2019

(LĐ online) - Trong khi nhiệt độ các nơi trên cả nước vẫn còn nắng nóng, khí hậu Đà Lạt lại khá mát mẻ, biên độ nhiệt giao động từ 16-26 độ C. 

(LĐ online) - Trong khi nhiệt độ các nơi trên cả nước vẫn còn nắng nóng, khí hậu Đà Lạt lại khá mát mẻ, biên độ nhiệt giao động từ 16-26 độ C. 
 
Sáng 2/6, du khách dẫn con em lên Đà Lạt nghỉ hè tấp nập mua vé vào tham quan Vườn hoa thành phố. Ảnh: C.PHONG
Sáng 2/6, du khách dẫn con em lên Đà Lạt nghỉ hè tấp nập mua vé vào tham quan Vườn hoa thành phố.
Ảnh: C.PHONG
 
Ngày 2/6, theo ghi nhận của chúng tôi tại các khu du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như: Thung lũng Tình yêu, Vườn hoa Đà Lạt, Hoa Sơn Điền Trang, Thác Datanla… từng đoàn du khách mua vé tấp nập vào cổng tham quan. Quanh khu vực hồ Xuân Hương, khu trung tâm Hòa Bình từ sáng tới đêm, lượng xe khách di chuyển đã đông hơn hẳn so với ngày thường.
 
Một số du khách cho biết mặc dù giữa trưa Đà Lạt lên tới 26 độ C nhưng không khí vẫn còn khá thoải mái, đặc biệt sáng sớm và chiều tối cảm giác rất dễ chịu. Không khí mát mẻ hơn so với rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện nhiều địa phương vẫn còn nắng nóng, cao điểm nhiệt độ lên tới 35 tới 39 độ C, kéo dài từ ngày 2/6 tới 10/6.
 
Do bắt đầu vào dịp cao điểm nghỉ hè nên hầu hết du khách lên Đà Lạt vui chơi, giải trí đều dẫn theo con em đi theo. Mặc dù du khách tăng mạnh nhưng một số dịch vụ du lịch cơ bản như ăn uống, nơi ngủ nghỉ, đi lại… giá cả chỉ tăng nhẹ, từ 5-25% so với thời điểm bình thường.
 
Lượng xe lên Đà Lạt đầu dịp hè năm 2019 bắt đầu tăng mạnh. Ảnh chụp sáng 2/6. Ảnh: C.PHONG
Lượng xe lên Đà Lạt đầu dịp hè năm 2019 bắt đầu tăng mạnh. Ảnh chụp sáng 2/6. Ảnh: C.PHONG
 
Theo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 5/2019 ước đón 540 ngàn lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 42 ngàn lượt, tăng 10,5%; khách qua lưu trú ước đạt 460 ngàn lượt, tăng 10,5%. Lũy kế 5 tháng đạt 2.935 ngàn lượt, tăng 9,5%.
 
Hiện Lâm Đồng có 41 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Với lượng khách đổ lên Đà Lạt bắt đầu tăng mạnh như thời gian này, trong tháng 6, riêng Đà Lạt ước đón khoảng 800.000 lượt khách, chiếm 80% lượt du khách tới Lâm Đồng.
 
Dịp này, để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân và du khách vui chơi, nghỉ Hè lành mạnh, an toàn, từ cuối tháng 5, Công an TP Đà Lạt đã ra quân mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung dịch vụ ngoài trời; nhiều doanh nghiệp lữ hành đã liên kết tour, xây dựng thêm một số tour khuyến mại,…
 
C.PHONG