Đón liên tiếp 2 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Lạt

07:06, 07/06/2019

(LĐ online) - Sau 2 năm xúc tiến, đặc biệt là sau chuyến công tác của chính quyền tỉnh Lâm Đồng đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3/2019, cùng thỏa thuận của Hiệp hội du lịch Jeju và Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, ngày 6/6/2019, chuyến bay charter (thuê chuyến) từ Đà Lạt đi Jeju và từ Jeju đi Đà Lạt đã thực hiện thành công...

(LĐ online) - Sau 2 năm xúc tiến, đặc biệt là sau chuyến công tác của chính quyền tỉnh Lâm Đồng đến Hàn Quốc vào cuối tháng 3/2019, cùng thỏa thuận của Hiệp hội du lịch Jeju và Hiệp hội du lịch tỉnh Lâm Đồng, ngày 6/6/2019, chuyến bay charter (thuê chuyến) từ Đà Lạt đi Jeju và từ Jeju đi Đà Lạt đã thực hiện thành công. Đây là nỗ lực hợp tác của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist), Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel Chi nhánh Đà Lạt) với Hiệp hội Du lịch Jeju. 
 
Một góc đảo Jeju
Một góc đảo Jeju
 
Chuyến bay Đà Lạt - Jeju gồm 127 khách, xuất phát lúc 0h25’ phút tại Cảng hàng không Liên Khương và chuyến bay Jeju - Đà Lạt cũng 127 khách xuất phát lúc 11h05’ tại Sân bay Jeju, với thời gian bay là 4 tiếng 20 phút. Du khách trên đường bay Đà Lạt - Jeju và Jeju - Đà Lạt được miễn thị thực và bay thẳng không phải quá cảnh. Dalattourist và Vietravel Đà Lạt là đơn vị đầu tiên, duy nhất khai thác tuyến bay Đà Lạt - Jeju, lịch trình 5 ngày - 4 đêm, với 2 chuyến mùa hè (6/6 - 10/6 và 26/7 - 30/7) và 3 chuyến vào mùa đông năm 2019, bằng tàu bay Airbus 320 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
 
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Cảng hàng không Liên Khương và đại diện 2 doanh nghiệp Dalattourist và Vietravel Đà Lạt chào đón du khách Hàn Quốc
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, lãnh đạo Cảng hàng không Liên Khương và đại diện 2 doanh nghiệp Dalattourist và Vietravel Đà Lạt chào đón du khách Hàn Quốc
 
• Cũng trong ngày 6/6, Hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) đã được Cục hàng không Việt Nam cấp phép bay, giai đoạn 6/6/2019-24/10/2019, đáp chuyến bay đầu tiên từ Incheon đến Đà Lạt và đón khách từ Đà Lạt đi Incheon. Đây là đường bay thường lệ bằng tàu bay Boing 739, tần suất 2 chuyến bay/tuần (vào thứ 5 và chủ nhật), xuất phát từ Incheon lúc 19h10’, xuất phát từ Đà Lạt lúc 23h45’, thời gian bay khoảng 3 giờ. 
 
Những vị khách đầu tiên đến Đà Lạt bằng đường bay thẳng từ Jeju
Những vị khách đầu tiên đến Đà Lạt bằng đường bay thẳng từ Jeju
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Việc khai thác đường bay Đà Lạt - Jeju và Đà Lạt - Incheon là cơ hội để các công ty lữ hành khai thác các tour du lịch đón khách Hàn Quốc và đưa du khách Lâm Đồng cũng như các tỉnh Tây Nguyên và vùng lân cận đi du lịch Hàn Quốc, góp phần phát triển du lịch qua đường hàng không và giao lưu văn hoá 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc. 
 
LÊ HOA