Vietravel đoạt ba giải thưởng du lịch quốc tế

10:10, 14/10/2019

Tối 12-10, tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards (WTA) 2019 khu vực châu Á và Thái Bình Dương diễn ra tại Phú Quốc, công ty Vietravel đã trở thành đại diện lữ hành Việt Nam duy nhất đoạt giải ở ba hạng mục giải thưởng quan trọng.

Tối 12/10, tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards (WTA) 2019 khu vực châu Á và Thái Bình Dương diễn ra tại Phú Quốc, công ty Vietravel đã trở thành đại diện lữ hành Việt Nam duy nhất đoạt giải ở ba hạng mục giải thưởng quan trọng.
 
Theo đó, Vietravel được xướng tên là đơn vị chiến thắng ở ba hạng mục giải thưởng quan trọng. gồm: Nhà Điều hành tour hàng đầu châu Á 2019 (Asia's Leading Tour Operator 2019), Nhà Điều hành tour hàng đầu Việt Nam 2019 (Vietnam's Leading Tour Operator 2019), Công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam 2019 (Vietnam's Leading Travel Agency 2019).
 
Ông Trần Đoàn Thế Duy, phó Tổng Giám đốc thường trực Vietravel và ông Graham Cooke, nhà sáng lập giải thưởng WTA tại lễ trao giải đêm 12-10
Ông Trần Đoàn Thế Duy, phó Tổng Giám đốc thường trực Vietravel và ông Graham Cooke, nhà sáng lập giải thưởng WTA tại lễ trao giải đêm 12-10
 
Lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh
 
WTA là giải thưởng được tổ chức thường niên kể từ năm 1993, đến nay đã trở thành giải thưởng hàng đầu thế giới về tôn vinh cách thành tựu xuất sắc của ngành công nghiệp du lịch như hãng vận chuyển khách, sân bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, điểm đến du lịch...
 
Trong lần nhận giải thứ 7 của Vietravel năm nay, đáng chú ý là hạng mục giải thưởng Nhà Điều hành tour hàng đầu châu Á, dựa trên tiêu chí cung ứng chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế và phản ánh sự hài lòng của khách hàng.
 
Tại lễ nhận giải, ông Trần Đoàn Thế Duy, thành viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc thường trực -  cho biết những giải thưởng WTA không chỉ là niềm tự hào của riêng doanh nghiệp, mà còn là của Việt Nam khi một thương hiệu thuần Việt sánh ngang hàng với những thương hiệu quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. 
 
"Giải thưởng WTA là kết quả bình chọn của các chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới đến 140 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, sự tín nhiệm của khách hàng với các dịch vụ của Vietravel sau những vòng bình chọn vô cùng khắt khe. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu và phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế nhằm duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh doanh", ông Duy cho biết.
 
Du lịch Việt Nam khẳng định đẳng cấp quốc tế
 
Phát biểu trong đêm Gala WTA ở Phú Quốc tối 12-10, ông Graham Cooke, nhà sáng lập giải thưởng WTA, cho rằng lễ trao giải là một trong những điểm nhấn của ngành du lịch thế giới trong năm nay và Việt Nam đang nắm bắt lấy cơ hội này để quảng bá ra thế giới một điểm đến đa dạng văn hoá hàng đầu khu vực. 
 
Các thành tích tại giải thưởng WTA 2019 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng trong việc tiên phong kiến tạo, đổi mới công nghệ, đa dạng sản phẩm, gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam.
 
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Cục Du lịch, năm 2018 du lịch Việt Nam đã đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp đôi so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm. Du lịch Việt Nam đã đóng góp hơn 8,3% GDP của VN và trở thành ngành mũi nhọn của nền kinh tế.
 
Năm 2019, Việt Nam kỳ vọng sẽ đón từ 17,5 đến 18 triệu lượt khách quốc tế và với các danh hiệu giải thưởng du lịch quốc tế mà doanh nghiệp VN nhận được, đây chính là nền tảng để du lịch Việt Nam tiếp tục đạt nên những kỳ tích thời gian tới.
 
"Việc Việt Nam được đề cử trong nhiều hạng mục không chỉ ở phạm vi khu vực như những năm trước cho thấy sức hấp dẫn của Du lịch Việt Nam ngày một lan tỏa rộng rãi trên bản đồ du lịch thế giới. Đây cũng là cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng du lịch quốc tế", ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định. 
 
Ông Trần Đoàn Thế Duy cũng cho biết từ các giải thưởng danh giá này, Vietravel không ngừng gìn giữ, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái, đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực du lịch, tăng tiện ích, sự hài lòng của khách hàng. 
 
Ngoài ra, giải thưởng WTA 2019 còn khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch không chỉ tại Việt Nam mà còn ở cấp châu lục của Vietravel.
 
Lễ trao giải năm 2019 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Phú Quốc với sự tham gia của hơn 300 đại diện đến từ các quốc gia trong khu vực. Trước đó cũng trong năm 2019, WTA đã trao giải thưởng cho các đơn vị dẫn đầu khu vực Châu Âu, Trung Đông, Mỹ La tinh, Châu Phi & Ấn Độ Dương... Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục đề cử dành cho các lĩnh vực công nghệ du lịch, hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch,..
 
Đây là lần thứ 3 Lễ trao giải thưởng World Travel Awards được tổ chức tại Việt Nam, sau Đà Nẵng vào năm 2016 và Phú Quốc vào năm 2017.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 
VIETRAVEL ĐÀ LẠT
 
56 Phan Đình Phùng, P1, TP. Đà Lạt
 
Tel: 02633 513 513
 
Hotline: 0901 13 13 21
 
VPGD BẢO LỘC
 
63 Lý Tự Trọng, P1, TP. Bảo Lộc
 
Tel: 02633 96 55 55
 
Hotline: 0783 356 321