Lâm Đồng tham dự Famtrip tại Ninh Thuận

07:07, 09/07/2020

(LĐ online) - Trong 3 ngày, từ 7/7 đến 9/7/2020, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Ninh Thuận và Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tổ chức Famtrip khảo sát du lịch cộng đồng tại Ninh Thuận năm 2020, thu hút sự hưởng ứng của 130 đại biểu là hướng dẫn viên, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và cơ quan truyền thông của nhiều tỉnh thành trong cả nước.

(LĐ online) - Trong 3 ngày, từ 7/7 đến 9/7/2020, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Ninh Thuận và Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận  tổ chức Famtrip khảo sát du lịch cộng đồng tại Ninh Thuận năm 2020, thu hút sự hưởng ứng của 130 đại biểu là hướng dẫn viên, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và cơ quan truyền thông của nhiều tỉnh thành trong cả nước.
 
Đoàn Lâm Đồng tham dự Famtrip tại Ninh Thuận
Đoàn Lâm Đồng tham dự Famtrip tại Ninh Thuận
 
Với mục đích khẳng định Ninh Thuận là điểm đến an toàn và hấp dẫn, chương trình được xây dựng trên nền tảng những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc ở Ninh Thuận, như: Tìm hiểu Tháp cổ, Thiền viện, làng gốm Bàu Trúc; trải nghiệm văn hóa Raglay và Chăm; thưởng thức ẩm thực, du lịch cộng đồng và một số loại hình vui chơi giải trí đặc trưng miền biển của Phan Rang là lướt ván diều, trượt cát, bơi lặn…
 
Đoàn Famtrip cuồng nhiệt với các điệu múa của người Raglay dưới chân núi Chúa
Đoàn Famtrip cuồng nhiệt với các điệu múa của người Raglay dưới chân núi Chúa
 
Phát biểu khai mạc chương trình Famtrip, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, cho biết: Việc tổ chức chương trình Famtrip nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2020) nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, là dịp để kết nối giữa các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh… với mong muốn Ninh Thuận sẽ được nhiều doanh nghiệp và người dân cả nước biết là một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, góp phần đưa du lịch Ninh Thuận ngày càng phát triển.
 
NHẬT QUÂN