Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

09:08, 07/08/2020

(LĐ online) - Hội nghị lần đầu tiên được Tổng cục Du lịch tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 7/8...

(LĐ online) - Hội nghị lần đầu tiên được Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 7/8. Hội nghị do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì; có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cấp Trung ương và địa phương, lãnh đạo các hãng hàng không, hiệp hội du lịch, hiệp hội Lữ hành, hiệp hội khách sạn và các doanh nghiệp du lịch của một số tỉnh thành… 
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Do là lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, hạ tầng kết nối và trang thiết bị chưa đồng bộ, nên quy mô hội nghị chỉ đến các địa phương trọng điểm hoặc đang là điểm nóng về du lịch. Nhưng, với mong muốn cùng có sự đồng thuận trong tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, Tổng cục Du lịch thực hiện truyền hình trực tiếp trên trang web của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trên facebook, zalo, youtube… 
 
Phát biểu khai mạc, Tổng cục Trưởng Nguyễn Trùng Khánh, cho biết: Ngay sau đợt dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tiên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy và phục hồi hoạt động du lịch trở lại sau 3 tháng đóng băng, làm lan tỏa sự phục hồi của nhiều lĩnh vực khác, như giao thông, hàng không, đường sắt… Tuy nhiên, từ ngày 25/7, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong cộng đồng tại Đà Nẵng và lan sang các địa phương khác thì ngành du lịch lại lâm vào tình trạng ảm đạm trở lại do khách hoãn, hủy tour không chỉ ở những nơi có dịch, mà nhiều địa phương không có dịch cũng bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương ra thông báo ngừng các hoạt động vui chơi giải trí, đóng cửa các điểm du lịch, yêu cầu người dân không đi du lịch… dẫn đến khó khăn cho hoạt động du lịch ngày càng chồng chất.
 
Đây là lần thứ 2 trong 1 năm, các doanh nghiệp phải thực hiện hoàn, hoãn, hủy tour… Vì vậy, các cơ quan quản lý về du lịch, các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch… cần ngồi lại để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch, tránh xảy ra những đứt gãy trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, để du lịch phục hồi nhanh và an toàn trong thời gian tới…
 
Tại hội nghị, đại diện các vụ của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch và lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh thành phát biểu ý kiến và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt liên quan đến hoãn, hủy hoàn vé máy bay và các dịch vụ du lịch; đồng thời, kiến nghị các phương án tháo gỡ khó khăn và giải pháp hỗ trợ ngành du lịch trong thời gian tới…
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng là đại diện các doanh nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng là đại diện các doanh nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch khi tham dự hội nghị
 
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, dù dịch Covid-19 ngày càng khó lường, nhưng thông qua các ý kiến, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động ứng phó và trụ được khi dịch bùng phát. Thông qua những khó khăn do dịch, chúng ta cần phải tạo niềm tin và xây dựng niềm tin trong chuỗi dịch vụ phục vụ du khách; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ; song song với nghiên cứu triển khai các chương trình kích cầu tại địa phương chưa có dịch, khai thác hiệu quả thị trường du lịch nội địa và chuẩn bị kịch bản đón khách du lịch quốc tế. Tổng cục Du lịch tiếp tục trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ có những chính sách cụ thể cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch, như tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch được vay vốn với lãi suất ưu đãi để hoàn, hủy tour cho khách và trả lương cho người lao động; giảm giá điện bán lẻ, thuế, tiền thuê đất… đến hết năm 2020 thay vì đến tháng 7/2020.
 
NHẬT QUÂN