Lạc Dương: Lượng khách du lịch giảm sâu

11:11, 11/11/2020

(LĐ online) - Ngày 11/11, ông Cao Anh Tú, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương thông tin, đến thời điểm hiện tại, lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện đạt 741.060 lượt, với doanh thu đạt gần 83 tỷ đồng (giảm 58,2% về lượng và bằng 63,2% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước). 

(LĐ online) - Ngày 11/11, ông Cao Anh Tú, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương thông tin, đến thời điểm hiện tại, lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện đạt 741.060 lượt, với doanh thu đạt gần 83 tỷ đồng (giảm 58,2% về lượng và bằng 63,2% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước). 
 
Vắng vẻ du khách trong khu du lịch Langbiang Lạc Dương
Vắng vẻ du khách trong khu du lịch Langbiang Lạc Dương
 
Nguyên nhân được xác định là do Đại dịch Covid-19 bùng phát, trong thời gian Nhà nước thực hiện giãn cách xã hội, tạm ngưng đón khách quốc tế, các khu, điểm du lịch cũng tạm đóng cửa đã khiến lượng khách giảm đáng kể.
 
Để phục hồi lại ngành du lịch sau đại dịch, UBND huyện Lạc Dương đã thực hiện các biện pháp như: tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Lạc Dương tại các thị trường du lịch trọng điểm trong nước và ngoài nước; tạo điểm đến của du lịch Lạc Dương hấp dẫn, đặc trưng… Trước mắt,  trong quý IV năm 2020, Huyện sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
 
H.YÊN - V.QUỲNH