Dalat Guiding Talent 2020 - xây những viên gạch đầu tiên…

07:12, 10/12/2020

Cuộc thi Dalat Guiding Talent do Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Hội Lữ hành tỉnh Lâm Đồng tổ chức vừa khép lại...

Cuộc thi Dalat Guiding Talent do Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Hội Lữ hành tỉnh Lâm Đồng tổ chức vừa khép lại. Trong vòng một tháng, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Lạt có dịp chứng kiến cuộc thử sức của chính mình và bạn bè về một nghề nghiệp trong tương lai một cách thú vị và bổ ích…
 
Ban Tổ chức, Ban Cố vấn, Ban Giám khảo, Ban Hướng dẫn và các nhà tài trợ.
Ban Tổ chức, Ban Cố vấn, Ban Giám khảo, Ban Hướng dẫn và các nhà tài trợ.
 
Vòng chung kết nhiều cảm xúc
 
Vòng 2 “Thắp sáng ước mơ” và “Cùng nhau tỏa sáng” đã chọn ra 10 thí sinh có số điểm cao nhất vào đêm chung kết của Cuộc thi Dalat Guiding Talent. Đêm chung kết có 2 phần thi “Tôi tự tin” và “Tôi tỏa sáng”. Phần thi đầu lại có 2 nội dung; mỗi thí sinh thuyết trình cá nhân theo chủ đề ngẫu nhiên như một hướng dẫn viên tại điểm và trình diễn tài năng của bản thân. Sau phần thi này, 4 thí sinh có số điểm cao nhất được tham dự nội dung “Tôi xứng đáng”, vào vai hướng dẫn viên giải quyết một tình huống giả định trực tiếp trên sân khấu cùng với các diễn viên để chọn 2 thí sinh vào vòng thi đối kháng “Tôi là nhà vô địch”.
 
Mặc dù đã vào Top 10 và có hơn 1 tuần để chuẩn bị, nhưng nhiều thí sinh vẫn còn run, lúng túng khi phải đứng một mình, đối diện với đám đông đến nỗi quên cả nội dung. Nhưng lại có thí sinh vì quá thuộc bài mà nói thiếu chiều sâu, thiếu cảm xúc; hoặc không kiểm soát được tốc độ nói, hoặc bỏ trống nhiều thời gian, hay thiếu sự tương tác để chính mình trở nên gần gũi và ấn tượng hơn… Tuy nhiên, điều nhận thấy rõ, là các thí sinh đã trưởng thành qua từng hoạt động của cuộc thi, có thêm nhiều kiến thức, phong cách, thần thái cũng dần dần ổn định…
 
Nhiều đề tài về Đà Lạt, như: Chợ Đà Lạt, Kiến trúc Đà Lạt, Người K’Ho, Nông sản Đà Lạt. Nhiều thí sinh có phần trình diễn tài năng xuất sắc, gần như lấy trọn điểm của Ban Giám khảo, như thí sinh Hà Manh (dân tộc K’Ho) cùng bạn diễn sử dụng âm nhạc và vũ điệu sôi động, cuốn hút của các dân tộc Tây Nguyên, cùng các động tác hình thể cuồng nhiệt, quyến rũ và hoang dã đạt được 49,5 điểm; Nguyễn Văn Hòa cũng tận dụng lợi thế của chính dân tộc mình (Chăm), hóa thân vào các điệu múa truyền thống cùng với sự biến hóa về trang phục đạt được 49 điểm; Trần Văn Vũ kết hợp cả khả năng đàn, hát và múa phụ họa của đồng đội thể hiện liên khúc 3 miền theo âm sắc Bắc Bộ, Huế và Nam Bộ đạt 49,5 điểm. Ngoài ra, thí sinh Đỗ Hoài Linh thể hiện tài năng vẽ cọ chân dung Bác Hồ; thí sinh Nguyễn Hoài Vy sử dụng được nhạc cụ riêng và kết hợp như Violon, Organ, Piano…
 
Cô gái lội ngược dòng
 
Vũ Thị Nhung - sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, đã vượt qua vòng loại bằng clip “Đà Lạt - lối xưa cà phê cũ” khá ấn tượng. Cô chọn 3 điểm cà phê nổi tiếng hiện nay, là cà phê Tùng, cà phê Bà Năm và cà phê Thúy Thuận để nói về 3 cách pha chế cà phê là pha phin, pha vợt và pha máy - cũng là 3 phong cách của khách hàng uống cà phê… Vòng 2, Vũ Thị Nhung là thành viên của Đội Avengers - đây là đội duy nhất cả 5 thí sinh cùng bước vào vòng 3, “ăn” điểm từ màn giành cờ trả lời câu hỏi kiến thức.
 
Vòng 3, Nhung là thí sinh thi đầu tiên ở hai nội dung “Tôi là hướng dẫn viên” và “Tôi tài năng”. Cô thuyết minh về Thánh địa Mỹ Sơn và vào vai hoạt náo viên trong một chương trình team buiding cùng với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên cùng trường. Ở hai phần thi này, Vũ Thị Nhung đạt tổng cộng 91,7 điểm - là thí sinh cuối cùng trong 4 thí sinh đi tiếp. Nhung ghi điểm và vào vòng đối kháng nhờ xử lý tình huống có phần rõ ràng hơn 3 thí sinh nam. Với cách bảo vệ quan điểm và phản biện mạnh mẽ, quyết đoán, Vũ Thị Nhung đã thắng Nguyễn Văn Hòa để trở thành quán quân mùa đầu tiên Dalat Guiding Talent.
 
Có thể thấy rõ sự trưởng thành của Vũ Thị Nhung qua từng vòng thi. Cô sinh viên năm 3 Khoa Lữ hành - Hướng dẫn của Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, chia sẻ: Em rất tự hào, vì đây là cuộc thi đầu tiên em tham gia và may mắn đạt được thành tích cao nhất này. Nhưng, đây là sự nỗ lực không phải của bản thân em đâu! Mà còn là của tập thể, thầy cô trong trường; đặc biệt, là những anh chị hướng dẫn và các bạn cùng nhóm đã ngày đêm hỗ trợ nhau, giúp em cảm thấy tự tin hơn. Em quả thực là may mắn hơn các bạn khác, chứ các bạn trong Top 10 đều rất giỏi, các bạn trong Top 4 rất xuất sắc… Sau khi học xong, em vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và phấn đấu học hỏi, rèn luyện để trở thành hướng dẫn viên du lịch trẻ, năng động đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch Lâm Đồng nói riêng và du lịch nói chung.
 
***
 
Trải qua Cuộc thi, các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng, mà còn thể hiện kiến thức, kỹ năng và quan trọng hơn là thể hiện chính mình, tự tin để tỏa sáng và thành công. Sự tận tâm, nhiệt thành và trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Cố vấn, Ban Giám khảo, Ban Hướng dẫn, các nhà tài trợ và các bạn sinh viên đã góp phần tạo nên giá trị của Cuộc thi. Họ chính là người xây những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà Dalat Guiding Talent. Đây cũng chính là giá trị của sự đồng tình, đồng cảm, đồng hành, vượt qua khó khăn của những người đam mê du lịch, của các cơ sở đào tạo, của cả doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các bạn sinh viên học du lịch.
 
Các chuyên gia nói gì?
 
Thầy VĂN ANH - Trưởng Khoa Du lịch (Đại học Đà Lạt)
 
Cuộc thi Dalat Guiding Talent trở thành hoạt động đậm nét của Khoa Du lịch trong năm học này. Chúng tôi cùng với Ban Tổ chức đã nỗ lực hết mình để mang đến cho các bạn sinh viên trên toàn thành phố Đà Lạt chương trình hết sức bổ ích. Cuộc thi này sẽ không chỉ dừng lại ở năm nay, mà hy vọng sẽ là cuộc thi thường niên. Cuộc thi không còn là sân chơi riêng cho sinh viên Đại học Đà Lạt mà là sân chơi của tất cả các bạn sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sự góp sức của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, tổ chức, tạo nên thành công của đêm chung kết hôm nay…
 
 
 
 
Ông NGUYỄN VĂN LONG - Giám đốc KDL Thung lũng Tình Yêu (TTC Hospitality) 
 
Đây là cuộc thi vô cùng sôi động, vô cùng tiềm năng, vô cùng đầy sức trẻ làm mỗi người đều sống lại thời sinh viên cũng sôi nổi như vậy. Các bạn sinh viên đang có những cơ hội rất tuyệt vời khi được sống ở thành phố du lịch đứng trong top đầu cả nước, với rất nhiều cơ hội tương tác và các ngôi sao có cơ hội tỏa sáng qua tài năng của mình. Người đăng quang là người xứng đáng và cũng là người tạo cảm hứng cho các bạn sinh viên khác đam mê du lịch sẽ có sự phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Hy vọng các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi trong tương lai.
 
 
 
 
Ông TƯỞNG HỮU LỘC - Chủ tịch Hội Lữ hành Lâm Đồng, thành viên Ban Giám khảo, nhận xét
 
Chất lượng của các thí sinh lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi Dalat Guiding Talent đáp ứng tương đối những yêu cầu mà Ban Tổ chức đề ra. Tuy nhiên, về năng lực, các bạn còn chậm trong các kỹ năng mềm xã hội, kể cả các kiến thức nền cũng chưa đạt được yêu cầu của Cuộc thi. Nhưng, đây là năm đầu tiên và chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp dành cho các em để làm động lực và là mục tiêu phấn đấu, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực du lịch trong những năm tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi tương đối hài lòng với những phần thể hiện của các em… 
 
Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng, việc kết hợp giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhân lực của ngành du lịch cần được chú trọng hơn, nhằm tránh sự lệch pha giữa nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và khách hàng so với năng lực thực tế của các em khi ra trường. Qua Cuộc thi này cho thấy một điều, so với tiêu chí về một hướng dẫn viên, dù các em rất nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, như sử dụng máy tính, dùng điện thoại quay video; nhưng lại rất chậm và bối rối về kiến thức lịch sử, địa lý, cũng như cách ứng xử và khả năng chịu áp lực…
NHẬT QUÂN