Dựng bảng chỉ đường chung vào khu, điểm du lịch tại hồ Tuyền Lâm

06:04, 07/04/2021

(LĐ online) - Nhiều biển chỉ đường; trong đó, có nhiều biển cắm không đúng quy định, ảnh hưởng mỹ quan chung đã được cơ quan chức năng vận động tự tháo dỡ. Thay vào đó, TP Đà Lạt sẽ thống nhất với các cá nhân, tổ chức xây dựng một pano lớn, gom thông tin địa chỉ, hướng đi tới các khu du lịch, điểm vui chơi… để đảm bảo tính thẩm mỹ.

(LĐ online) - Nhiều biển chỉ đường; trong đó, có nhiều biển cắm không đúng quy định, ảnh hưởng mỹ quan chung đã được cơ quan chức năng vận động tự tháo dỡ. Thay vào đó, TP Đà Lạt sẽ thống nhất với các cá nhân, tổ chức xây dựng một pano lớn, gom thông tin địa chỉ, hướng đi tới các khu du lịch, điểm vui chơi… để đảm bảo tính thẩm mỹ.
 
Ngày 7/4, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin TP Đà Lạt cho biết các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch, nhà hàng… đã đồng ý tháo dỡ các biển chỉ đường tại ngã 3 vào Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.
 
Tại vị trí trên, sáng nay 7/4, các đơn vị đang tiến hành xây dựng 2 pano cỡ lớn với mục đích bố trí một biển chỉ đường chung để đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực giao lộ ngã ba, ngã tư khu vực Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm.
 
Theo Phòng Văn hoá Thông tin Đà Lạt, kinh phí xây pano do người dân, tổ chức có nhu cầu dùng biển chỉ đường đóng góp, thủ tục xây dựng do UBND các phường hỗ trợ, phối hợp thực hiện. Sau khi thống nhất dọn dẹp biển chỉ đường cũ, xây biển chỉ đường mới, Phòng Văn hoá Thông tin Đà Lạt sẽ thống nhất về mẫu biển chỉ đường chung theo mẫu người dân, doanh nghiệp đề xuất. 
 
Tại địa bàn TP Đà Lạt, nhiều năm qua, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thường tự ý cắm bảng chỉ đường ở các giao lộ ngã 3, ngã 4 nhìn khá lộn xộn, thiếu tính thẩm mỹ. Trước thực trạng nêu trên, thời gian tới, cơ quan chức năng TP Đà Lạt sẽ tính toán tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện vận động dỡ bỏ một số biển chỉ dẫn ở một số địa điểm để làm biển chỉ đường chung, tuỳ theo tình hình thực tiễn sẽ dần thực hiện trên phạm vi toàn thành phố.
 
C.THÀNH