Tái khởi động du lịch – Mở cửa đến đâu, an toàn đến đó

08:10, 05/10/2021

(LĐ online) - Ngày 5/10, Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến về tái khởi động du lịch với cơ quan quản lý du lịch của các địa phương trong cả nước. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì.

(LĐ online) - Ngày 5/10, Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến về tái khởi động du lịch với cơ quan quản lý du lịch của các địa phương trong cả nước. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chủ trì.
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt kết luận hội nghị trực tuyến
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt kết luận hội nghị trực tuyến
 
Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, cho biết: Đây là hội nghị trực tuyến đầu tiên giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các địa phương trong cả nước để bàn bạc về việc mở cửa đón khách du lịch. Việc khôi phục hoạt động du lịch là yêu cầu cần thiết để phục hồi kinh tế, liên quan đến công tác ngoại giao, hộ chiếu vắc xin… Tổng cục trưởng cũng đánh giá sơ bộ tình hình du lịch Việt Nam và định hướng trong thời gian tới và đưa ra các yêu cầu trong kế hoạch chuẩn bị tái khởi động du lịch Việt Nam, như: Các chính sách, biện pháp phục hồi, kích cầu du lịch nội địa; kế hoạch chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế; kế hoạch thí điểm mở cửa đón khách của Phú Quốc và kinh nghiệm chuẩn bị cho các điểm đến khác; cũng như chuẩn bị công tác tái khởi động hoạt động du lịch của các địa phương.
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Du lịch các địa phương phát biểu về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tỷ lệ tiêm phủ vắc xin; khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị kế hoạch đón khách du lịch… 
 
Các địa phương có nhiều kiến nghị, đề xuất để hoạt động tái khởi động du lịch và đón khách thực sự an toàn; trong đó, đa số các đại biểu đều kiến nghị cần có sự thống nhất về các quy định và chính sách đón khách du lịch trong cả nước. Cụ thể, cần thống nhất về khung tiêu chuẩn về thẻ xanh Covid-19, bộ tiêu chí an toàn Covid-19, cơ chế lưu thông khách du lịch… 
 
Ngoài ra, các địa phương đều mong muốn có chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho ngành du lịch, về tiêm vắc xin, tín dụng, miễn giảm thuế, quảng bá điểm đến, truyền thông, đào tạo nhân lực, phối hợp an toàn trong tình hình mới về y tế, công an, giao thông…
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết: Lâm Đồng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Để phục hồi du lịch, từ tháng 9, chính quyền đã cho phép đón khách du lịch nội tỉnh với 50% công suất. Tuy nhiên, người dân Lâm Đồng do ảnh hưởng tâm lý, nên hoạt động du lịch chưa có sự phục hồi mạnh. Trong tháng 10, Lâm Đồng cơ bản tiêm phủ vắc xin cho TP Đà Lạt và Lạc Dương và cuối năm sẽ tiêm phủ vắc xin toàn tỉnh. Lộ trình đón khách của Lâm Đồng khi hoàn thành kế hoạch tiêm chủng là thí điểm đón khách, sau đó là đón khách nội tỉnh và tiếp theo là đón khách thẻ xanh…; đồng thời, lựa chọn các điểm đến đủ tiêu chuẩn phục vụ để công bố cho du khách…
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt kết luận hội nghị và đưa ra các nội dung chính về kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trong thời gian tới. Đó là triển khai các chính sách hỗ trợ nhân lực của ngành du lịch (người lao động); triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương về chính sách thuế, tín dụng; đẩy mạnh các biện pháp kích cầu du lịch; thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa; thí điểm quốc tế tại Phú Quốc… Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành du lịch của các địa phương phải tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc ban hành các chính sách, nghị quyết về phục hồi du lịch, tái kích cầu hoạt động du lịch, để du lịch từng bước có sự phục hồi và mở cửa đón khách du lịch quốc tế; chú trọng phục hồi đến đâu, mở cửa đến đâu phải thực sự an toàn và hiệu quả đến đó.
 
LÊ HOA