Tái khởi động du lịch - những vấn đề đặt ra (bài cuối)

02:10, 21/10/2021

Du lịch an toàn là nhu cầu của du khách sau thời gian dài phải ở nhà vì COVID-19. Du lịch mà vẫn đảm bảo an toàn cho du khách là mục tiêu tiên quyết của kế hoạch tái khởi động du lịch...

[links()]
 
Bài cuối: Giải pháp cho du lịch an toàn thời COVID
 
Du lịch an toàn là nhu cầu của du khách sau thời gian dài phải ở nhà vì COVID-19. Du lịch mà vẫn đảm bảo an toàn cho du khách là mục tiêu tiên quyết của kế hoạch tái khởi động du lịch. “Bong bóng du lịch” (travel bubble) hay “hành lang du lịch an toàn” được nhiều địa phương đưa vào kế hoạch mở cửa du lịch, đang được xem như một giải pháp an toàn cho hoạt động tái khởi động du lịch. Đà Lạt từ lâu đã thịnh hành một mô hình gọi là “Đà Lạt không ở phố” được du khách rất ưa chuộng, cũng khá phù hợp với nhu cầu du lịch an toàn hiện nay.
 
“Đà Lạt không ở phố” hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn khi Đà Lạt bước vào mùa khô và nhiều sương. Ảnh Dalat Discovery
“Đà Lạt không ở phố” hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn khi Đà Lạt bước vào mùa khô và nhiều sương. Ảnh Dalat Discovery
 
•  “BONG BÓNG DU LỊCH”
 
Mô hình “Bong bóng du lịch” xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 4/2020, trong khuôn khổ thảo luận khôi phục ngành du lịch giữa Australia và New Zealand, trong bối cảnh đại dịch COVID đang tung hoành khắp châu Âu. Sau đó, ba nước vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia cũng mở cửa du lịch theo mô hình khép kín tương tự. “Bong bóng du lịch” là một thỏa thuận riêng giữa các quốc gia hoặc địa phương cho phép du khách tham quan, đi lại tự do theo một lộ trình hoặc khu vực nhất định, không phải cách ly... được xem như một giải pháp tiềm năng để vực dậy hoạt động du lịch.
 
2 yếu tố căn bản để thực hiện chương trình “Bóng bóng du lịch” là khu vực điểm đến phải đạt miễn dịch cộng đồng; và, một chu trình khép kín đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định 5K từ khâu đón tiếp khi du khách tới địa phương, trong suốt thời gian khách lưu trú, cho đến khi du khách lên xe trở về nhà. 
 
Từ đầu tháng 10, nhiều địa phương trong nước đã áp dụng mô hình “Bong bóng du lịch” vào kế hoạch tái khởi động du lịch. Đó là Thành phố Hồ Chí Minh với tour du lịch “Tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch” tại Cần Giờ và Củ Chi; Tây Ninh đón khách đi tour du lịch đến Núi Bà Đen; Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách đến Melia Hồ Tràm hay Six Sense Côn Đảo; Quảng Bình đón khách tham quan các hang động; Quảng Ninh đón khách đi du thuyền... đều là những tour khép kín, du khách được tự do trong một “khuôn khổ” nhất định. 
 
“Bóng bóng du lịch” cho phép các cơ sở lưu trú, dịch vụ vận tải, điểm tham quan du lịch, nhà hàng được hoạt động trở lại; nhưng, bắt buộc phải đảm bảo các yêu cầu về quy định phòng, chống dịch; mọi nhân viên phục vụ du khách suốt hành trình đều phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và tuân thủ các quy định y tế. Ngoài ra, “Bong bóng du lịch” cũng yêu cầu khả năng đồng bộ hóa về hoạt động giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng của từng địa phương...
 
Các em nhỏ rất thích thú với những hoạt động trải nghiệm trong rừng và an toàn dưới sự hướng dẫn và giám sát của hướng dẫn viên và ba mẹ. Ảnh Dalat Discovery
Các em nhỏ rất thích thú với những hoạt động trải nghiệm trong rừng và an toàn dưới sự hướng dẫn và giám sát của hướng dẫn viên và ba mẹ. Ảnh Dalat Discovery
 
Phú Quốc nhiều tháng nay đang chuẩn bị kế hoạch thí điểm đón khách cũng áp dụng mô hình “Bong bóng du lịch”, với nhiều điểm đến 5 sao biệt lập, diện tích rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh, cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn 5K và đảm bảo đầy đủ mọi nhu cầu của du khách từ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, spa chăm sóc sức khỏe trong suốt kỳ nghỉ...; đồng thời, toàn bộ người dân và người lao động trên đảo cũng đáp ứng tiêu chí an toàn vắc xin cộng đồng để phục vụ hoạt động du lịch...
 
“ĐÀ LẠT KHÔNG Ở PHỐ”
 
Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung, không tách bạch khỏi đất liền như Phú Quốc, nhưng có vị thế khá biệt lập. Đặc biệt, mọi con đường dẫn đến Đà Lạt đều phải đi qua những con đèo, khiến không gian như được thanh lọc bước đầu và đang hứa hẹn sẽ là điểm đến tấp nập trong thời gian tới - khi mà vận tải đường bộ, hàng không thực sự mở cửa lại trùng với các mùa hoa trên cao nguyên. Du khách đổ về sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức không chỉ cho doanh nghiệp hoạt động du lịch, mà cả chính quyền và cộng đồng dân cư.
 
Tận dụng lợi thế tự nhiên để tái khởi động du lịch bằng các tour theo mô hình “Đà Lạt không ở phố” đang được Dalat Discovery áp dụng. Ông Ngô Anh Tuấn - CEO Dalat Discovery, cho biết: Ngay từ khi chính quyền cho phép hoạt động du lịch với 50% công suất, Dalat Discovery đã thực hiện chính sách giảm giá từ 30-35% để kích cầu; trong tháng 10, tổ chức bán tour khuyến mãi đến hết năm 2023 để lấy doanh thu; nhưng mọi hoạt động, dịch vụ trong chương trình không bị cắt giảm.
 
Một sân chơi cho các bạn nhỏ và gia đình trong vùng xanh Đà Lạt, giữa thiên nhiên để khám phá những điều mới mẻ xung quanh mình, làm quen với những hoạt động tập thể ngoài trời được Dalat Discovery tổ chức mỗi cuối tuần, thu hút các bé từ 3-8 tuổi và ba mẹ, với điểm đến là đồi cỏ hồng. 
 
Cùng với các hoạt động trải nghiệm là các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa giáo dục như bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, hoạt động nhóm... Ảnh Dalat Discovery
Cùng với các hoạt động trải nghiệm là các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa giáo dục như bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, hoạt động nhóm... Ảnh Dalat Discovery
 
Tại điểm tập kết, các bé sẽ được hướng dẫn viên hướng dẫn sắp xếp đội hình, dặn dò về an toàn trước khi tham gia các hoạt động trải nghiệm. Phụ huynh cùng các hướng dẫn viên hỗ trợ các bé di chuyển bằng xe thăng bằng vượt các con dốc cũng như di chuyển băng qua rừng thông và các đồi cỏ. Luôn bên cạnh, luôn quan sát, nhưng để các bé được tự do và tự tin hoàn thành chặng đường của mình và chỉ hỗ trợ các đoạn đường thực sự khó... giúp ba mẹ và các bé có những khoảng thời gian vui chơi giữa thiên nhiên vô cùng thú vị.
 
Buổi trưa, các bé sẽ cùng hướng dẫn viên dựng lều, cất đồ đạc; rồi học cách nhóm lửa, đặt bếp, xác định hướng gió và giữ khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn với lửa. Các bé tiếp tục tham gia trò chơi thu nhặt quả thông và trang trí bằng sự sáng tạo của mình trong lúc các cô chú hướng dẫn viên chuẩn bị các món nướng với salad và trái cây tráng miệng... Sau bữa trưa, các bé tự do tham quan, nghỉ ngơi và có thể tiếp tục các trò chơi vận động an toàn, chụp hình hoặc cùng ba mẹ đi dạo. Trước khi ra về, các bé cùng hướng dẫn viên thu dọn đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên điểm tập kết...
 
Tham gia chương trình, các bé và phụ huynh được đưa đón tận nhà, đi thẳng đến điểm tập kết, trải nghiệm và ăn bữa trưa trong rừng... Mọi hoạt động của các bé đều trong tầm kiểm soát của các hướng dẫn viên và phụ huynh suốt hành trình... Ngoài các tour trải nghiệm thiên nhiên cho các bé và phụ huynh, Dalat Discovery còn tổ chức tour checking chèo sup trên hồ Tuyền Lâm cho người lớn cũng rất thu hút khách...
 
*
 
Với đặc điểm là số lượng du khách không nhiều, hoạt động trong phạm vi không rộng lớn, nhưng khá thoải mái với địa thế đồi núi đặc trưng của Đà Lạt như đồi thông, triền cỏ mênh mông, bờ nước dập dờn,... các tour du lịch “Đà Lạt không ở phố” vừa tạo nên những cảm xúc thú vị giữa khung cảnh trong lành của tự nhiên, vừa có thể ngắm nhìn con yêu chơi đùa; hay cùng bạn bè săn mây - đón bình minh, chèo thuyền trên hồ, trekking trong rừng... chắc chắn, không thể là môi trường lây truyền virus, mà lại thêm năng lượng và thanh lọc cơ thể...
 
NHẬT QUÂN