Đà Lạt tấp nập du khách dịp Lễ Giáng sinh

08:12, 26/12/2021

(LĐ online) - Với không khí lạnh đặc trưng 16 tới 18 độ C, Đà Lạt thu hút hàng ngàn du khách đổ lên tham quan, nghỉ dưỡng đêm Giáng sinh 25/12. Các con đường Trần Quốc Toản, Trần Phú, Ba Tháng Tư, khu Hoà Bình, Nhà thờ Con Gà… theo ghi nhận đều tấp nập người dân, du khách sau thời gian dài vắng vẻ.

(LĐ online) - Với không khí lạnh đặc trưng 16 tới 18 độ C, Đà Lạt thu hút hàng ngàn du khách đổ lên tham quan, nghỉ dưỡng đêm Giáng sinh 25/12. Các con đường Trần Quốc Toản, Trần Phú, Ba Tháng Tư, khu Hoà Bình, Nhà thờ Con Gà… theo ghi nhận đều tấp nập người dân, du khách sau thời gian dài vắng vẻ.
 
Hầu hết các dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt đã mở cửa đó du khách lên vui chơi khoảng 2 tuần nay. Chiều 25/12, dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương thu hút nhiều du khách mua vé, vui chơi
Hầu hết các dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt đã mở cửa đó du khách lên vui chơi khoảng 2 tuần nay. Chiều 25/12, dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương thu hút nhiều du khách mua vé, vui chơi
Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt cho biết, thành phố dự kiến đón khoảng 25.000 lượt khách vào dịp Giáng sinh và dự kiến đón khoảng 60.000 khách vào dịp Tết Dương lịch 2022. Trước đó, khoảng 2 tuần nay, TP Đà Lạt đã sôi động trở lại khi khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành trở lại tham quan, nghỉ dưỡng vào những ngày cuối năm sau một thời gian dài tạm ngừng để phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh phòng chống dịch bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế, hầu hết các khu du lịch, địa điểm tham quan tại thành phố ngàn hoa đã mở cửa đón khách trở lại. 
 
Hiện, các nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đều đạt công suất khoảng 60%, các khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt từ 80 - 90% công suất; khách sạn từ 3 - 5 sao đạt trên 80% công suất.
 

 

Trẻ em cùng ba mẹ vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên
Trẻ em cùng ba mẹ vui chơi tại Quảng trường Lâm Viên

 

Nhiều bạn trẻ lên Đà Lạt du lịch thuê dịch vụ xe đạp dạo quanh thành phố chiều 25/12. Đây là dấu hiệu cho thấy du lịch Đà Lạt đang hồi sinh sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
Nhiều bạn trẻ lên Đà Lạt du lịch thuê dịch vụ xe đạp dạo quanh thành phố chiều 25/12. Đây là dấu hiệu cho thấy du lịch Đà Lạt đang hồi sinh sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

 

Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, hay còn được biết đến với tên Nhà thờ Con Gà là địa điểm thu hút đông người dân và du khách trong đêm Noel. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng người dân, du khách đổ về địa điểm này không đông đúc bằng tối 24/12
Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, hay còn được biết đến với tên Nhà thờ Con Gà là địa điểm thu hút đông người dân và du khách trong đêm Noel. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng người dân, du khách đổ về địa điểm này không đông đúc bằng tối 24/12

 

Một gia đình chụp hình lưu niệm đêm Giáng Sinh trong khuôn viên Nhà thờ Chính toà Đà Lạt
Một gia đình chụp hình lưu niệm đêm Giáng Sinh trong khuôn viên Nhà thờ Chính toà Đà Lạt
 
C.PHONG