Vào hè, lượng khách lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh

02:06, 13/06/2022
(LĐ online) - Ngày 13/6, Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt cho biết, từ đầu tháng 6 tới nay, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt 500.000 lượt, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.
 
Du khách vui chơi, giải trí trên hồ Xuân Hương
Du khách vui chơi, giải trí trên hồ Xuân Hương
 
Khách nội địa ước khoảng 494.000 lượt, tăng 23 lần so cùng kỳ năm 2021 (qua lưu trú 344.500 lượt khách). Khách quốc tế cũng bắt đầu tăng trở lại với 6.000 lượt, tăng 13,3 lần so cùng kỳ năm 2021 (qua lưu trú 5.500 lượt khách). 
 
Luỹ kế trong gần 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 56,2% so cùng kỳ năm 2021, đạt 62,7% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 22.500 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021; khách nội địa ước đạt trên 2,7 triệu lượt, tăng 56,1%.
 
Theo ghi nhận, do đây là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhiều trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan, phụ huynh đưa con, em đi nghỉ ngơi sau năm học nên lượng khách đến Đà Lạt trải đều hầu hết các ngày trong tuần. Trên các tuyến đường lớn nội ô thành phố, rất nhiều xe khách 45 chỗ chở du khách lên Đà Lạt nghỉ ngơi, tham quan du lịch. Nhiều quán ăn, khu điểm du lịch luôn trong tình trạng đông khách, thậm chí quá tải ở một số cơ sở ăn uống.
 
Theo nhận định từ cơ quan chức năng TP Đà Lạt, nguyên nhân thứ 2 khiến lượng khách tăng mạnh thời điểm này còn do trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. Hiện tới ngày 13/6, theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, 100% các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều ở cấp 1 màu xanh (bình thường mới). Trong khi đó, thời điểm này năm 2021, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, người dân đi du lịch giảm mạnh.
 
C.THÀNH