''Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên''

05:11, 03/11/2022
“Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên” là chủ đề của sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm tại thác Pa Sỹ và công viên Rừng Thông ở thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), do Nhà thiết kế Minh Hạnh và Công ty TNHH Vietnam Silk House (Bảo Lộc) phối hợp cùng UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tổ chức. 
 
Đây là lần đầu tiên, một chương trình thời trang lụa thổ cẩm được thực hiện trên sân khấu thực địa là thác Pa Sỹ hùng vỹ và rừng thông thơ mộng ở địa danh du lịch Măng Đen, tạo nên một sự kiện vô cùng độc đáo và đặc sắc.
Đây là lần đầu tiên, một chương trình thời trang lụa thổ cẩm được thực hiện trên sân khấu thực địa là thác Pa Sỹ hùng vỹ và rừng thông thơ mộng ở địa danh du lịch Măng Đen, tạo nên một sự kiện vô cùng độc đáo và đặc sắc.

 

“Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên” là sự gặp gỡ tại thiên đường xanh Măng Đen - nơi còn lưu giữ các giá trị về thiên nhiên và văn hoá các dân tộc bản địa Bắc Tây Nguyên, như: H’re, Xê Đăng, Mơ Nâm và Kdong... mà điểm nhấn là thác Pa Sỹ hùng vĩ như nàng tiên khoác dải lụa thướt tha giữa đại ngàn.
“Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên” là sự gặp gỡ tại thiên đường xanh Măng Đen - nơi còn lưu giữ các giá trị về thiên nhiên và văn hoá các dân tộc bản địa Bắc Tây Nguyên, như: H’re, Xê Đăng, Mơ Nâm và Kdong... mà điểm nhấn là thác Pa Sỹ hùng vĩ như nàng tiên khoác dải lụa thướt tha giữa đại ngàn.

 

Điểm hẹn là khu rừng thông được tô điểm bởi hàng trăm bức tượng gỗ do các nghệ nhân người bản địa tạo tác, với đủ mọi sắc thái, tái hiện sinh động và chân thực đời sống văn hoá của các dân tộc bản địa... là lời chào đón nồng nhiệt đến với Kon Plông - Măng Đen!
Điểm hẹn là khu rừng thông được tô điểm bởi hàng trăm bức tượng gỗ do các nghệ nhân người bản địa tạo tác, với đủ mọi sắc thái, tái hiện sinh động và chân thực đời sống văn hoá của các dân tộc bản địa... là lời chào đón nồng nhiệt đến với Kon Plông - Măng Đen!

 

Điểm hẹn còn là những bộ trang phục áo dài từ lụa và thổ cẩm - sự kết hợp giữa trang phục truyền thống của người Việt Nam và chất liệu truyền thống của các dân tộc Việt Nam, cũng là nỗ lực nuôi dưỡng ước mơ giữ gìn, khôi phục và phát triển các giá trị văn hoá đặc sắc và độc đáo. Đặc biệt, trong điểm hẹn giữa đại ngàn Tây Nguyên ấy có hơn 100 diễn viên không chuyên là các em học sinh và những nghệ nhân người dân tộc thiểu số cùng 40 nghệ sỹ, diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp đã hoà vào thiên nhiên cùng vẽ nên câu chuyện áo dài từ thổ cẩm Tây Nguyên và sợi tơ của Bảo Lộc.
Điểm hẹn còn là những bộ trang phục áo dài từ lụa và thổ cẩm - sự kết hợp giữa trang phục truyền thống của người Việt Nam và chất liệu truyền thống của các dân tộc Việt Nam, cũng là nỗ lực nuôi dưỡng ước mơ giữ gìn, khôi phục và phát triển các giá trị văn hoá đặc sắc và độc đáo. Đặc biệt, trong điểm hẹn giữa đại ngàn Tây Nguyên ấy có hơn 100 diễn viên không chuyên là các em học sinh và những nghệ nhân người dân tộc thiểu số cùng 40 nghệ sỹ, diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp đã hoà vào thiên nhiên cùng vẽ nên câu chuyện áo dài từ thổ cẩm Tây Nguyên và sợi tơ của Bảo Lộc.

 

200 mẫu thiết kế sinh động, hiện đại và thời trang được Nhà thiết kế Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế khác là mong muốn mang lại sắc thái mới cho thổ cẩm, tạo động lực phát triển nghề dệt và đẽo tượng gỗ hiệu quả hơn, thu hút khách du lịch khám phá miền đất Kon Plông - Măng Đen xinh đẹp.
200 mẫu thiết kế sinh động, hiện đại và thời trang được Nhà thiết kế Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế khác là mong muốn mang lại sắc thái mới cho thổ cẩm, tạo động lực phát triển nghề dệt và đẽo tượng gỗ hiệu quả hơn, thu hút khách du lịch khám phá miền đất Kon Plông - Măng Đen xinh đẹp.

 

Sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm góp phần phát huy nét đẹp và giá trị của di sản văn hoá các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; đồng thời, giới thiệu, quảng bá và lan toả hình ảnh con người và thiên nhiên cũng như bản sắc của các dân tộc, tiềm năng du lịch đặc trưng của Kon Tum đến bạn bè khắp nơi...
Sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm góp phần phát huy nét đẹp và giá trị của di sản văn hoá các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; đồng thời, giới thiệu, quảng bá và lan toả hình ảnh con người và thiên nhiên cũng như bản sắc của các dân tộc, tiềm năng du lịch đặc trưng của Kon Tum đến bạn bè khắp nơi...

 

Sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm được đón nhận nhiệt tình với sự yêu thương và trân trọng từ chính quyền, Nhân dân và du khách về những đóng góp giá trị của Nhà thiết kế Minh Hạnh cùng các nhà thiết kế và các đơn vị phối hợp.
Sự kiện trình diễn áo dài và thời trang lụa thổ cẩm được đón nhận nhiệt tình với sự yêu thương và trân trọng từ chính quyền, Nhân dân và du khách về những đóng góp giá trị của Nhà thiết kế Minh Hạnh cùng các nhà thiết kế và các đơn vị phối hợp.
 
NHẬT QUÂN