Nho Mỹ, Hàn kết trái sum suê ở Đà Lạt

06:05, 27/05/2020

(LĐ online) - Trang trại Hoa Thắng Thịnh ở khu vực Đất Mới (Phường 7, Đà Lạt) đã và đang kết trái sum suê các giống nho đen Mỹ, nho sữa Hàn Quốc trên diện tích 3.000 m2 nhà kính, canh tác theo quy trình VietGAP.

(LĐ online) - Trang trại Hoa Thắng Thịnh ở khu vực Đất Mới (Phường 7, Đà Lạt) đã và đang kết trái sum suê các giống nho đen Mỹ, nho sữa Hàn Quốc trên diện tích 3.000 m2 nhà kính, canh tác theo quy trình VietGAP.
 
Nho đen Mỹ bước vào mùa thu hoạch đầu tiên tại trang trại Hoa Thắng Thịnh, Đà Lạt
Nho đen Mỹ bước vào mùa thu hoạch đầu tiên tại trang trại Hoa Thắng Thịnh, Đà Lạt
 
Anh Nguyễn Ngọc Thắng, chủ nhân trang trại Hoa Thắng Thịnh cho biết, giống nho đen Mỹ và giống nho sữa Hàn Quốc không hạt nói trên được nhập về sản xuất từ cuối năm 2018. Sau gần 18 tháng chăm sóc, từ đầu tháng 5/2020 đến nay, giống nho Mỹ trên diện tích 2.000 m 2 đã bước vào thu hoạch mỗi ngày từ 50- 60 kg, giá bán ra mỗi ký từ 300.000 đồng trở lên. Và 1.000 m 2 diện tích giống nho sữa Hàn Quốc còn lại sẽ chính thức thu hoạch từ cuối tháng 6/2020, mỗi ngày đạt sản lượng trên dưới 20 kg. 
 
Dự kiến từ vụ thu hoạch năm thứ 2 trở đi, nho đen Mỹ và nho sữa Hàn Quốc sẽ tăng năng suất từ 20% trở lên. 
 
VĂN VIỆT