Bảo Lâm: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%

08:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Tối 23/5, Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm cho biết, tính đến 19 giờ 20 phút,...

(LĐ online) - Tối 23/5, Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm cho biết, tính đến 19 giờ 20 phút, đã có 89.589 trong tổng số 89.592 cử tri huyện Bảo Lâm đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 99,99%.
 
Bỏ phiếu chọn ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp
Bỏ phiếu chọn ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp
 
Theo Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm có 117 tổ bầu cử, thuộc 14 xã, thị trấn, với tổng số 89.592 cử tri. Ngay từ sáng sớm, các tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định phân luồng cử tri, giữ khoảng cách, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử huyện Bảo Lâm cũng cử các đoàn giám sát công tác bầu cử tại một số tổ bầu cử trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Qua giám sát, các đoàn giám sát công tác bầu cử nhận xét, các tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm công tác bầu cử theo luật định.
 
Ông K’Lình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm, cho biết: Theo lộ trình thời gian, tính đến 19 giờ 20 phút ngày 23/5, cử tri huyện Bảo Lâm đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 99,99%.
 
TRIỀU KA