Bảo Lộc kết thúc bỏ phiếu với 99,99% cử tri đi bầu

09:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Đúng 19 giờ, theo quy định của Uỷ ban Bầu cử Quốc gia, các hòm phiếu tại 90 khu vực bầu cử trên địa bàn TP Bảo Lộc...

(LĐ online) - Đúng 19 giờ, theo quy định của Uỷ ban Bầu cử Quốc gia, các hòm phiếu tại 90 khu vực bầu cử trên địa bàn TP Bảo Lộc với sự giám sát của lực lượng công an, Ủy ban Bầu cử TP Bảo Lộc đã chính thức ngưng tiếp nhận phiếu bầu cử tri, bắt đầu công tác kiểm đếm phiếu.
 
Chị Ngô Thị Thu Thảo phấn khởi khi cầm trên nay thẻ cử tri đã hoàn tất bỏ phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 86, Phường 2
Chị Ngô Thị Thu Thảo phấn khởi khi cầm trên tay thẻ cử tri đã hoàn tất bỏ phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 86, Phường 2
 
Tại khu vực bỏ phiếu số 83, Phường 2, TP Bảo Lộc đúng 19 giờ, Tổ bầu cử tại đây bắt đầu thủ tục mở niêm phong thùng phiếu. Ngay sau đó, công tác kiểm đếm phiếu được gấp rút thực hiện. Ông Lưu Nam Quang - Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu này phấn khởi cho biết tới cuối chiều nay, có 1.907 cử tri đi bầu đúng luật định, đạt 100%. Tới 20 giờ 10 phút, theo ghi nhận, công tác kiểm đếm phiếu tại điểm bầu cử này đã hoàn tất.
 
Tương tự, ở nhiều điểm bỏ phiếu khác trên địa bàn thành phố, công tác kiểm đếm diễn ra rất khẩn trương, đúng quy định. Nhân dân nhìn chung rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình, công tác chuẩn bị, triển khai ở 90 khu vực bầu cử được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật. 
 
 Đúng 19 giờ, các khu vực bầu cử tại TP Bảo Lộc bắt đầu công tác kiểm đếm số phiếu bầu
Đúng 19 giờ, các khu vực bầu cử tại TP Bảo Lộc bắt đầu công tác kiểm đếm số phiếu bầu
 
Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử TP Bảo Lộc, tính đến 19 giờ hôm nay, 99,99 % cử tri toàn thành phố đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với 120.453 cử tri đi bầu. Các xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu 100% là Lộc Phát, Lộc Sơn, Phường 2, Lộc Tiến và xã Lộc Châu, xã Đại Lào, Đam B’ri.
 
Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử trên địa bàn, mặc dù thời tiết chiều nay có mưa lớn nhưng tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, công tác tổ chức bầu cử diễn ra suôn sẻ. Đồng thời, không phát sinh những vấn đề nổi cộm. Các khó khăn trong quá trình cử tri đi bỏ phiếu đều được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Việc thực hiện yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đảm bảo đúng hướng dẫn.
 
C.THÀNH