Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lạc Dương

02:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp biểu dương những cán bộ, đặc biệt cán bộ người dân tộc thiểu số đã về hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia phục vụ công tác bầu cử tại huyện Lạc Dương.

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp biểu dương những cán bộ, đặc biệt cán bộ người dân tộc thiểu số đã về hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia phục vụ công tác bầu cử tại huyện Lạc Dương.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp động viên lực lượng làm công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Lạc Dương
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp động viên lực lượng làm công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện Lạc Dương
 
Sáng 23/5, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đến một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Lạc Dương để thăm nắm tình hình bầu cử cũng như động viên lực lượng làm công tác bầu cử và cử tri.
 
Tại các điểm bầu cử đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền của huyện Lạc Dương nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra nơi niêm yết danh sách người ứng cử tại điểm bầu cử Tổ dân phố Bon Đưng II
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra nơi niêm yết danh sách người ứng cử tại điểm bầu cử Tổ dân phố Bon Đưng II
 
Đặc biệt, tại các điểm bầu cử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng thể hiện rõ không khí của ngày hội toàn dân, sự phấn khởi của cử tri, nhất là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao thể hiện đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng thăm hỏi, động viên lực lượng làm công tác bầu cử và nhắc nhở thực hiện đúng, kỹ lưỡng các khâu; qua đó biểu dương những cán bộ, đặc biệt cán bộ người dân tộc thiểu số đã về hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, lưu ý các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp lưu ý các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp lưu ý các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương quan tâm cơ sở vật chất dành cho thôn, tổ dân phố để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhất là đảm bảo yêu cầu phục vụ như trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…  
 
Toàn huyện Lạc Dương có 34 điểm bầu cử với hơn 18.500 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. 
 
TUẤN HƯƠNG