Cử tri Lạc Dương nô nức đi bầu cử

02:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Đến trưa nay, 12/34 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã đi bầu xong, đặc biệt một số khu vực bỏ phiếu vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

(LĐ online) - Đến trưa nay, 12/34 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã đi bầu xong, đặc biệt một số khu vực bỏ phiếu vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
 
Niêm phong hòm phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu
Niêm phong hòm phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu
 
Sáng 23/5, hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân trên cả nước, cử tri huyện Lạc Dương nô nức đi thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Tại các điểm bỏ phiếu trên toàn huyện, đúng 6 giờ 45 phút đã đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cử tri đã đến sớm để tham gia bỏ phiếu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các điểm bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế… Cử tri xếp hàng đợi đến lượt bỏ phiếu giữ khoảng cách 1,5 m. 
 
Cử tri đưa thẻ cử tri để lấy phiếu bầu
Cử tri đưa thẻ cử tri để lấy phiếu bầu
 
Là một trong những cử tri đến điểm bầu cử sớm nhất, già K’Jim 74 tuổi - Tổ dân phố Bnơ A, thị trấn Lạc Dương không giấu được niềm vui: “Đã hơn 10 lần đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhưng tôi vẫn rất mong đợi ngày bầu cử này. Hôm nay là ngày vui của toàn dân, tôi và cử tri Bnơ A rất phấn khởi ngay từ sáng sớm đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Bản thân tôi mong muốn những người trúng cử gần gũi, quan tâm đến đời sống người dân nhiều hơn”.
 
Còn với Cil Sa (19 tuổi, Tổ dân phố Bon Đưng II, thị trấn Lạc Dương), đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cil Sa háo hức cho hay: “Em rất vui và tự hào khi mình được bỏ phiếu để bầu ra những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Mặc dù hôm nay là Chủ nhật đi lễ nhà thờ, nhưng em tranh thủ đến bỏ phiếu sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân”.
 
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử Tổ dân phố Bnơ A, thị trấn Lạc Dương
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử Tổ dân phố Bnơ A, thị trấn Lạc Dương
 
Toàn huyện Lạc Dương có 34 điểm bầu cử với hơn 18.500 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. 
 
Đến 12 giờ 30 phút ngày 23/5, toàn huyện Lạc Dương đã có hơn 17.800 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,25%. Trong đó, 12/34 khu vực bỏ phiếu cử tri đã đi bầu xong, đặc biệt một số khu vực bỏ phiếu vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
 
Cử tri Lạc Dương khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu
Cử tri Lạc Dương khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu
 
TUẤN HƯƠNG