Đạ Huoai: Cử tri hân hoan đi bầu cử, trao gửi niềm tin qua lá phiếu

09:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Huyện Đạ Huoai có 56 điểm bầu cử tại 9 xã, thị trấn, với 26.958 cử tri đã nô nức đi bầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày 23/5.

(LĐ online) - Huyện Đạ Huoai có 56 điểm bầu cử tại 9 xã, thị trấn, với 26.958 cử tri đã nô nức đi bầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày 23/5.
 
Ông Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy và ông Lưu Tiến Chinh – chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai bỏ phiếu bầu
Ông Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy và ông Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai bỏ phiếu bầu
 
Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, cử tri địa phương đã bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để trao gửi niềm tin và kỳ vọng.
 
Ghi nhận tại điểm bầu cử số 34 (thị trấn Mađaguôi), ông Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai là người bỏ phiếu đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ông chia sẻ: Tôi mong cử tri toàn huyện đi bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, hết lòng cống hiến cho Đảng, cho đất nước và Nhân dân để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Trong quá trình bầu cử, cử tri nên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. 
 
Cử tri huyện Đạ Huoai bỏ phiếu bầu
Cử tri huyện Đạ Huoai bỏ phiếu bầu
 
Tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện, lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ bầu cử đã có sự phối hợp phân luồng, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay, khai báo y tế, đeo khẩu trang đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi đi bầu cử. 
 
Ông Dương Văn Minh (80 tuổi, cử tri Tổ dân phố 5, thị trấn Mađaguôi), chia sẻ: Đây là lần thứ 9 tôi đi bầu cử. Tôi nhận thấy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho cuộc bầu cử lần này nên người dân hiểu rõ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, để tự mình sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi mong muốn những đại biểu trúng cứ sẽ hết lòng đem trí tuệ, công sức phục vụ cho Đảng, đất nước và Nhân dân, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”. 
 
Còn đối với cử tri K’Đồng (xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) thì “lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử, tôi cảm thấy rất tự hào khi mình đã đủ trưởng thành, đủ tự tin và chín chắn để quyết định lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài cống hiến cho đất nước và Nhân dân”. 
 
Đây là lần thứ 9, cử tri Dương Văn Minh (80 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đi bầu cử
Đây là lần thứ 9, cử tri Dương Văn Minh (80 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đi bầu cử

 

Cử tri K’Đồng (18 tuổi, ngụ tai xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) lần đầu tiên đi bỏ phiếu
Cử tri K’Đồng (18 tuổi, ngụ tại xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) lần đầu tiên đi bỏ phiếu
 
KHÁNH PHÚC