Di Linh có 99,82% cử tri đi bầu cử

09:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử huyện Di Linh, kết thúc bỏ phiếu, trên địa bàn huyện Di Linh đã có 117.213 cử tri...

(LĐ online) - Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử huyện Di Linh, kết thúc bỏ phiếu, trên địa bàn huyện Di Linh đã có 117.213 cử tri (đạt 99,82%) đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi bầu cử
Cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi bầu cử
 
Toàn huyện Di Linh có 132 khu vực bỏ phiếu ở 18 xã, thị trấn trong huyện, với 117.427 cử tri. 
 
Các xã còn lại như: Sơn Điền, Hòa Bắc, Liên Đầm, Gia Hiệp, Hòa Trung, Hòa Nam và thị trấn Di Linh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 97,51 - 99,90%. 
 
NDONG BRỪM