Hơn 200 người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân

03:05, 23/05/2021

(LĐ online) - Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng, có 214 người đang bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

(LĐ online) - Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng, có 214 người đang bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân.
 
Cán bộ Tổ bầu cử lưu động Phường 11 hướng dẫn lại cho cử tri quy định của cuộc bầu cử lần này
Cán bộ Tổ bầu cử lưu động Phường 11 hướng dẫn lại cho cử tri quy định của cuộc bầu cử lần này
 
9 giờ ngày 23/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Tổ bầu cử lưu động Phường 11 (TP Đà Lạt) trực tiếp mang thùng phiếu đến từng dãy buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam bầu cử.
 
Đại tá Trần Đình Lương - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Trại tạm giam đã phối hợp với Tổ bầu cử lưu động của Phường 11 rà soát, lên danh sách cử tri, niêm yết danh sách các ứng cử viên để những người bị tạm giữ, tạm giam được biết, từ đó có căn cứ lựa chọn những người thật xứng đáng để bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Cử tri bỏ phiếu bầu những người mình cho là xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp
Cử tri bỏ phiếu bầu những người mình cho là xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp
 
Công tác tuyên truyền được Trại tạm giam đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trại tạm giam phân công cán bộ quản giáo phụ trách đến từng buồng tổ chức quán triệt các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, quyền, nghĩa vụ của người tạm giữ, tạm giam theo đúng theo quy định của pháp luật.
 
Để người tạm giữ, tạm giam được tiếp cận và có thời gian nghiên cứu kỹ hơn về quy trình bầu cử cũng như tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên, lãnh đạo trại tạm giam đã photo tài liệu, phát đến từng buồng giam để mỗi cử tri có cho mình những lựa chọn thật xứng đáng.
 
Theo Đại tá Trần Đình Lương, qua theo dõi, nắm tình hình thì người tạm giữ, tạm giam cũng hết sức quan tâm đến bầu cử lần này, thể hiện trách nhiệm của 1 người cử tri, mong đợi đến ngày được trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu.
 
Đo thân nhiệt cho cử tri
Đo thân nhiệt cho cử tri
 
Trong quá trình bầu cử diễn ra, đơn vị cũng thực hiện nghiêm các quy định chống dịch Covid-19, các cử tri được bố trí giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội toàn dân.
 
HỒNG THẮM – TUẤN LINH