Triển khai hoạt động Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng năm 2023

KHÁNH PHÚC 10:51, 10/03/2023

(LĐ online) - Sáng 10/3, tại hội trường Thành ủy Bảo Lộc đã diễn ra Hội nghị triển khai hoạt động Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 năm 2023. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị


Hội nghị do Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức; thu hút  hơn 300 đại biểu đại diện cho ngành Giáo dục – Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc về tham dự.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Minh Châu – Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2025 đã chỉ ra các đột phá chiến lược là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để bứt phá về năng suất, chất lượng, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó, cho thấy hoạt động sáng tạo nói chung, hoạt động sáng tạo kỹ thuật nói riêng đã và đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, kỳ vọng là mũi đột phá quan trọng đưa đất nước phát triển trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, phong trào sáng tạo khoa học - kỹ thuật diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tổ chức định kỳ hàng năm.
Các giải pháp, sáng kiến tham dự trong những năm qua thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y, dược, giáo dục và đào tạo; quốc phòng, an ninh… đã đưa phong trào sáng tạo khoa học – kỹ thuật đi vào chiều sâu, có hiệu quả. 
Tại tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã tổ chức thành công 10 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 18 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Một số giải pháp đã đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Cùng với đó, nhiều giải pháp, sáng kiến kỹ thuật đã và đang áp dụng có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần phát triển kinh, tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và đất nước nói chung.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã phổ biến các quy định, quy chế, phương pháp, thể lệ mới về tổ chức triển khai các dự án, sáng kiến, đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp nắm rõ để có những sáng kiến, dự án, đề tài, giải pháp tham gia đạt kết quả cao và có khả năng ứng dụng vào thực tế.