Bão giật cấp 17 đe dọa Bắc Bộ

09:09, 14/09/2014

Theo sơ đồ dự báo đường đi của cơn bão mới, khi đi vào Biển Đông, cơn bão này tiếp tục mạnh lên, giật tới cấp 17 và có thể gây gió mạnh trên cấp 10 ngay tại Hà Nội. Tuy nhiên, đây mới chỉ dự báo xa bởi cơn bão hiện vẫn chưa vào Biển Đông...

Theo sơ đồ dự báo đường đi của cơn bão mới, khi đi vào Biển Đông, cơn bão này tiếp tục mạnh lên, giật tới cấp 17 và có thể gây gió mạnh trên cấp 10 ngay tại Hà Nội. Tuy nhiên, đây mới chỉ dự báo xa bởi cơn bão hiện vẫn chưa vào Biển Đông...
 
Sơ đồ dự báo đường đi của cơn bão mới (khu vực mầu da cam là vùng có thể có gió mạnh hơn cấp 10)
Sơ đồ dự báo đường đi của cơn bão mới (khu vực mầu da cam là vùng có thể có gió mạnh
hơn cấp 10)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 125,8 độ kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 410 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.
 
Đến 1 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (14/9), vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.
 
Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo.
 
Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/9/2014
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C. 
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.
 
(Theo VnMedia)