Canh tác mía với ứng phó biến đổi khí hậu

02:08, 22/08/2016

(LĐ online) - Tại thành phố Đà Lạt, Tập đoàn TTC vừa tổ chức Hội thảo thường niên Mía đường quốc tế TTC lần IV với chủ đề "Các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu". 

(LĐ online) - Tại thành phố Đà Lạt, Tập đoàn TTC vừa tổ chức Hội thảo thường niên Mía đường quốc tế TTC lần IV với chủ đề “Các mô hình canh tác mía hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ Nội vụ, NN&PTNT; UBND 2 tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh; Hiệp hội Mía đường Việt Nam; sở ban ngành các địa phương; cùng nhiều chuyên gia đến từ những Tập đoàn mía đường hàng đầu thế giới của Mỹ, Úc, Thái Lan, Brazil, Ấn Độ… 
 
Nhiều diễn giả mang đến hội thảo những thông tin giá trị góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu
Nhiều diễn giả mang đến hội thảo những thông tin giá trị góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Hội thảo lần này tập trung giới thiệu các mô hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của những cường quốc mía đường thế giới nhằm giảm thiểu thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu. Từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân trồng mía tại Việt Nam. Ông Phạm Hồng Dương, Chủ tịch Ủy ban Mía đường Tập đoàn TTC cho biết: “Mục tiêu vượt qua thách thức biến đổi khí hậu là chiến lược trọng tâm của ngành đường TTC trong định hướng phát triển bền vững, đảm bảo quyền và lợi ích của cộng đồng người tiêu dùng, người lao động và đối tác, khách hàng”. 
 
Tiến sĩ Raffaella Rossetto - nhà nghiên cứu khoa học cao cấp, Chương trình nghiên cứu mía đường của APTA, Viện nông học Campinas, Sao Paolo (Brazil) chia sẻ về kinh nghiệm cải tiến canh tác ngành mía đường Brazil; Chuyên gia mía đường Úc - Colin Creighton trình bày về thực tiễn quá trình chuẩn bị của ngành mía đường nước này; Tiến sĩ Sushil Solomon - Cố vấn, Dịch vụ mía đường toàn cầu New Delhi, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu mía đường Ấn Độ, trao đổi về định hướng phát triển ngành mía đường Ấn Độ ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu…
 
Đánh giá về những giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn TTC khẳng định: “TTC và ngành đường Việt Nam đã và đang từng bước tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, các mô hình sản xuất hiện đại ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó, đưa ra giải pháp thích ứng và định hướng phát triển cũng như đúc kết bài học cho ngành mía đường Việt Nam phát triển bền vững đến năm 2030; nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường Việt Nam trên thị trường quốc tế, trong bối cạnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt trước những thách thức từ Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”.
 
MINH ĐẠO