Thả thành công ba cá thể Cầy vằn về môi trường tự nhiên

04:03, 24/03/2017

(LĐ online) - Chiều ngày 24/3, Chi cục phó Kiểm lâm Lâm Đồng, Võ Danh Tuyên chính thức cung cấp thông tin: đơn vị đã bàn giao thành công ba cá thể Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) về Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

(LĐ online) - Chiều ngày 24/3, Chi cục phó Kiểm lâm Lâm Đồng, Võ Danh Tuyên chính thức cung cấp thông tin: đơn vị đã bàn giao thành công ba cá thể Cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) về Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 
 
Ba cá thể Cày vằn
Ba cá thể Cày vằn
Đây là ba cá thể do ông Hoàng Trọng Long, địa chỉ 32/12 Trạng Trình, phường 9, thành phố Đà Lạt mua vào ngày 11/3/2017 về nuôi giữ và quyết định tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Trọng lượng mỗi con khoảng 2,3 kg, lông màu trắng vàng và có các sọc đen vắt ngang lưng. Cầy vằn thuộc nhóm IIB (hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) theo quy định Nghị định 32/NĐ-CP/2006 và thuộc danh mục loài nguy cấp trong Sách Đỏ của IUCN.
 
Sau khi được chấp thuận của ông Long, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã thông tin ngay cho Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) vào Lâm Đồng tổ chức cứu hộ kịp thời. Sau đó, ba cá thể Cày vằn đã được vận chuyển bằng ô tô đưa về thả vào môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong trạng thái khỏe mạnh. 
 
MINH ĐẠO