Trao giải thưởng cho 57 giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật

05:10, 30/10/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 30/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018 – 2019) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 (2019)...

(LĐ online) - Sáng ngày 30/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018 – 2019) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 (2019). Tham dự lễ có ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo Việt Nam, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các địa phương, trường học cùng hơn 100 tác giả đoạt giải. 
 
Trao giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật cho nhóm tác giả Công ty Nhôm Lâm Đồng
Trao giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật cho nhóm tác giả Công ty Nhôm Lâm Đồng
 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần này đã nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân tham gia. 11/12 huyện, thành đã tổ chức cuộc thi cấp cơ sở chọn các giải pháp xuất sắc tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
 
Ban tổ chức Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã nhận được 34 giải pháp của 61 tác giả thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên, môi trường; Y dược - Chăm sóc sức khỏe công đồng; Giáo dục đào tạo. Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng đã nhận được 86 giải pháp của 137 tác giả thuộc các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Việc đánh giá các giải pháp chính xác, định lượng được tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.
 
Nhìn chung, các giải pháp dự thi lần này đạt chất lượng khá, các mô hình có sự đầu tư công phu, có thể thương mại hóa sản phẩm trong tương lai. Các báo cáo thuyết minh giải pháp thể hiện được các tiêu chí như tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội. Một số giải pháp dự thi đã và đang tiếp tục ứng dụng hiệu quả tại các đơn vị như giải pháp “Cải tiến nâng cao hiệu quả loại nước công đoạn cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất Alumin Tân Rai - tỉnh Lâm Đồng”. Một số giải pháp có phạm vi ứng dụng vượt ra ngoài khuôn khổ của địa phương như giải pháp “Máy rửa - Phân SIZE cà chua và các loại trái cây” của tác giả Lê Thanh Trị - Đức Trọng. Một số giải pháp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản có khả năng thương mại hóa sản phẩm để đưa ra thị trường như giải pháp “Túi khống chế bụi cà phê” của tác giả Nguyễn Chính Tâm – Bảo Lâm, giải pháp “Máy rửa phân loại củ, quả” của tác giả Nguyễn Hồng Chương - Cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Lạc Lâm, Đơn Dương… Từ thực tiễn lao động sản xuất, có những nông dân tuy không được đào tạo qua các lớp chuyên môn kỹ thuật nhưng đã tạo được những máy móc, nông cụ hữu hiệu phục vụ sản xuất. Nhiều giải pháp của các em học sinh có tính sáng tạo cao, tuy mô hình minh họa còn đơn giản nhưng nếu được đầu tư về công nghệ có trở thành sản phẩm thương mại. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Tiến – Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo Việt Nam đánh giá cao phong trào sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng thông qua Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
 
Qua thẩm định, đánh gia công tâm của các nhà khoa học, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 40 pháp xuất sắc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Cụ thể, 04 giải nhất cho các giải pháp: Thiết bị lọc khí trên xe đạp khi tham gia giao thông (Tăng Bảo Khánh, Trần Hoàng Phi Bảo, Cao Thị Khánh Hòa – Lớp 11, 12 lý Trường THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt), Thiết bị chăm sóc sức khỏe tim mạch (Nguyễn Hoàng Minh, Dương Hồng Quân – 11A4, THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt), Cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật điều khiển bằng giọng nói (Đào Anh Hào – lớp 12 tin, Trường THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt), Nghiên cứu chế tạo máy gọt quả hồng (Cao Đạo Cường, Bùi Thị Thúy Vân – lớp 12A2, THPT Xuân Trường, Đà Lạt);  04 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải khuyến khích. BTC đã chọn 25 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2019 tổ chức tại Hà Nội.  02 giải pháp đạt giải quốc gia, gồm: 01 Giải nhất là giải pháp “Bộ thí nghiệm quan sát hình ảnh của sóng âm” của nhóm tác giả Nguyễn Nguyễn Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Trung, Lã Thành Minh - Lớp 11 lý, trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt và 01 Giải khuyến khích là giải pháp “Học tốt từ vựng tiếng Anh qua trò chơi “Typing Race”” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Diệu Lê, Dương Nguyễn Nhật Linh - Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, Đơn Dương. 
 
Trao giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cho tác giả  4 giải pháp xuất sắc
Trao giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cho tác giả 4 giải pháp xuất sắc
 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật, BTC trao giải thưởng cho 17 giải pháp xuất sắc, trong đó có 01 giải nhất cho giải pháp Cải tiến nâng cao hiệu quả loại nước công đoạn cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất Alumin Tân Rai (Trần Vũ Trường, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Hoài Sơn – Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng); 02 giải nhì: Máy rửa phân loại củ quả (Nguyễn Hồng Chương – Cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Lạc Lâm, Đơn Dương), Cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật điều khiển bằng chân và cơ bắp (Đào Anh Hào (54/1 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt);  04 giải ba, 10 giải khuyến khích. BTC đã chọn 17 giải pháp xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15.
 
UBND tỉnh cũng đã Bằng khen cho các tác giả đoạt giải nhất, giải nhì của cả cuộc thi và hội thi. 
 
QUỲNH UYỂN