"Kho báu" từ thời Thế chiến II bất ngờ được tìm thấy ở lâu đài cổ tại Ba Lan

06:06, 21/06/2020

First News đưa tin, các nhà khoa học tìm thấy một hòm kho báu trong một lâu đài thế kỷ 14 ở thành phố Nowy Sacz của Ba Lan, gồm có: chén bạc, bình hoa, dao kéo và đồ sành sứ.

First News đưa tin, các nhà khoa học tìm thấy một hòm kho báu trong một lâu đài thế kỷ 14 ở thành phố Nowy Sacz của Ba Lan, gồm có: chén bạc, bình hoa, dao kéo và đồ sành sứ.
 
Các nhà khoa học “bất ngờ” tìm thấy kho báu trong tàn tích ở lâu đài của Đức quốc xã.
Các nhà khoa học “bất ngờ” tìm thấy kho báu trong tàn tích ở lâu đài của Đức quốc xã.
 
"Kho báu" này được phát hiện trong quá trình khảo cổ tại Lâu đài Hoàng gia trên Castle Hill.
 
Kho báu được cho là thuộc về các gia đình Do Thái sống ở Nowy Sacz (Ba Lan) trước Thế chiến II. Nhà khảo cổ học địa phương Bartolomei Urbansky, người có mặt tại các cuộc khai quật cho biết, sau khi chiến tranh bùng nổ, tất cả các đồ vật đã bị Đức quốc xã che giấu.
 
Theo các thông kê, năm 1941, người Do Thái của thành phố đã bị đưa vào khu ổ chuột. Năm 1942, khu ổ chuột bị phá bỏ, và cư dân bị giết hại. Vào thời đó, Lâu đài Hoàng gia đóng vai trò là doanh trại cho binh lính Đức và vào năm 1945 nó đã bị người Ba Lan chiếm giữ.
 
Tổng cộng, các nhà khảo cổ tìm thấy 103 đồ vật bằng bạc được sản xuất ở Ba Lan và Áo. Sau khi nghiên cứu, "kho báu" này sẽ được chuyển đến một bảo tàng địa phương.
 
Trước đó, vào tháng 5, có báo cáo cho biết hàng chục tấn vàng của Đức Quốc xã có thể được lưu trữ dưới một lâu đài thời trung cổ ở Ba Lan. Cụ thể, có khoảng 28 tấn vàng có thể nằm bên dưới một cung điện Hochberg, Ba Lan.
 
Được biết, trong một cuốn nhật ký của sỹ quan phát xít Đức được các nhà nghiên cứu Đức và Ba Lan thu thập có viết rằng kho báu với tổng cộng 28 tấn vàng (trị giá 1,5 tỉ USD) được chôn giấu trong những ngày cuối của Thế chiến II. Kho báu trên bao gồm vàng thỏi, đồ trang sức và đồng xu vàng có thể nằm sâu 60 mét bên dưới cung điện Hochberg, gần thành phố Wroclaw, Ba Lan.
 
Kho báu chứa tài sản của Reichsbank, ngân hàng trung ương Đức ngừng hoạt động vào năm 1945. Kho báu cũng bao gồm của cải của những người địa phương sống trong khu vực. Lý do chôn khó báu vì phát xít Đức không muốn số vàng trên rơi vào tay Hồng quân Liên Xô.
 
(Theo infonet)