Mỹ: Các phi hành gia NASA đã trở về Trái Đất từ ISS

07:08, 03/08/2020

Kết quả hạ cánh thành công là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng về khả năng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk có thể chở được các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo hay không.

Kết quả hạ cánh thành công là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng về khả năng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk có thể chở được các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo hay không.
 
Phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley trên tàu vũ trụ Crew Dragon ngoài không gian sau khi tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế ISS ngày 1/8/2020
Phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley trên tàu vũ trụ Crew Dragon ngoài không gian sau khi tách khỏi Trạm vũ trụ quốc tế ISS ngày 1/8/2020
 
Hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của Mỹ, những người bay lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Crew Dragon mới của SpaceX đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico hôm 2/8 sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng.
 
Đây là chuyến bay vào không gian đầu tiên của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) từ nước nhà với sự tham gia của phi hành đoàn trong 9 năm qua.
 
Phi hành gia Behnken và Hurley đã rời ISS hôm 1/8 và trở về Trái Đất khi hạ cánh xuống khu vực ngoài khơi bờ biển thành phố Pensacola của bang Florida vào lúc 14h28 ngày 2/8 giờ Bờ Đông nước Mỹ (1h28 ngày 3/8 giờ Hà Nội) theo kế hoạch sau hành trình 21 giờ trên tàu Crew Dragon.
 
Kết quả hạ cánh thành công là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng về khả năng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk có thể chở được các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo hay không.
 
Đây là một kỳ tích mà chưa một công ty tư nhân nào từng đạt được trong lịch sử, đồng thời là cú hạ cánh trên mặt nước đầu tiên của một tàu vũ trụ Mỹ kể từ năm 1975.
 
Hai phi hành gia của NASA sẽ mất khoảng 1 tiếng trên tàu trước khi các nhóm cứu hộ chung từ SpaceX và NASA đưa họ vào bờ trên một chiếc trực thăng.
 
Hai phi hành gia cũng sẽ thực hiện những cuộc kiểm tra y tế trước chuyến bay tới Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, bang Texas.
 
(Theo TTXVN)