Nga hoãn phóng tên lửa vũ trụ, dành khí oxy cho bệnh nhân COVID-19

04:08, 31/08/2021

Cơ quan vũ trụ Nga đã hoãn thử động cơ tên lửa vũ trụ để chuyển giao phần lớn khí oxy lỏng sử dụng trong quá trình thử nghiệm cho các bệnh nhân COVID-19. 

Cơ quan vũ trụ Nga đã hoãn thử động cơ tên lửa vũ trụ để chuyển giao phần lớn khí oxy lỏng sử dụng trong quá trình thử nghiệm cho các bệnh nhân COVID-19. 
 
Tàu vũ trụ Soyuz MS-18 Nga rời bệ phóng Baikonur, Kazakhstan
Tàu vũ trụ Soyuz MS-18 Nga rời bệ phóng Baikonur, Kazakhstan
 
Đài Sputnik đưa tin Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 29/8 rằng cơ quan vũ trụ này đang cố gắng hết sức để hỗ trợ điều trị cho người mắc COVID-19. 
 
“Chúng tôi đã chuyển phần lớn khí oxy do các doanh nghiệp của chúng tôi sản xuất cho những trung tâm y tế suốt ba tháng nay, khiến chúng tôi buộc phải hoãn thử động cơ tên lửa”, ông Rogozin lý giải. 
 
Tuần trước, Nga đã phá kỷ lục số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày khi có đến 820 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ. Theo số liệu chính thức, gần 7 triệu người Nga đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và 181.637 người tử vong. 
 
Tình huống tương tự cũng xảy ra tại Mỹ, khi nhu cầu sử dụng khí oxy lỏng tăng cao khiến Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phải hoãn phóng vệ tinh giám sát Trái đất. 
 
Tình trạng tăng đột biến người nhiễm virus, đặc biệt ở bang Florida nơi đặt bãi phóng của NASA, đã buộc cơ quan này chuyển nguồn khí oxy cho các bệnh viện. 
 
Oxy sẽ hoá lỏng ở nhiệt độ đóng băng. Lần đầu tiên oxy được sử dụng làm chất đẩy trong tên lửa vũ trụ là bởi kỹ sư người Mỹ Robert Goddard vào năm 1926.
 
(Theo Baotintuc.vn)