Trẻ dưới 5 tuổi nhiễm Omicron ít gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn

06:04, 04/04/2022
Trẻ dưới 5 tuổi nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ ít gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn trẻ nhiễm biến thể Delta.
 
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 19/1/2022.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 19/1/2022.
 
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Case Western Reserve ở bang Ohio (Mỹ), trẻ dưới 5 tuổi nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ ít gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn trẻ nhiễm biến thể Delta.
 
Nghiên cứu, được đăng tải ngày 1/4 trên tạp chí y khoa JAMA Pediatrics, tập trung vào các diễn biến sức khỏe của trẻ dưới 5 tuổi, vốn chưa thuộc diện tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở đại đa số quốc gia.
 
Nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá tình trạng của nhóm bệnh nhân nhi này trong giai đoạn 14 ngày sau khi mắc COVID-19.
 
Các yếu tố xem xét là việc phải khám cấp cứu, nhập viện, điều trị tích cực và phải hỗ trợ thở.
 
Pamela Davis, một trong những nhà nghiên cứu thuộc nhóm trên, cho biết: "Kết luận chính của chúng tôi là cho dù số trẻ bị nhiễm Omicron nhiều hơn nếu so sánh với Delta, các em lại không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bằng. Tuy nhiên, vì số trẻ mắc tăng mạnh, các bệnh viện bị ảnh hưởng bởi tình trạng này."
 
Nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron lây nhiễm hơn 6-8 lần so với biến thể Delta. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1,8% trẻ nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị trong khi tỷ lệ này ở trẻ nhiễm Delta là 3,3%.
 
Trẻ nhiễm Omicron cũng có nguy cơ phải khám cấp cứu thấp hơn 16% còn nguy cơ phải hỗ trợ thở thấp hơn 85% so với nhiễm Delta.
 
Để có được những kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã đánh giá hồ sơ y tế của hơn 651.640 trẻ ở Mỹ bị mắc COVID-19 từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022.
 
Rong Xu, một chuyên gia về tin y sinh cũng thuộc nhóm nghiên cứu, kết luận: "Omicron không gây tình trạng nghiêm trọng bằng Delta," với mức độ nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân nhi thấp hơn từ 16-85%.
 
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo "tác động lâu dài của việc bị mắc COVID-19 ảnh hưởng đến não bộ, tim, hệ miễn dịch và các bộ phận khác ở trẻ em vẫn chưa được làm rõ và vẫn là một mối lo ngại".
 
(Theo TTXVN)