Đam Rông: Khánh thành nhà máy ươm tơ đầu tiên

NDONG BRỪM 07:46, 30/01/2023

(LĐ online) - Ngày 29/1, Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương tổ chức Lễ khánh thành nhà máy ươm tơ đầu tiên trên địa bàn huyện Đam Rông. 

Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương
Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương

Sau hơn 7 tháng thi công, Nhà máy ươm tơ Duy Phương huyện Đam Rông đã hoàn thành đưa vào hoạt động. Nhà máy được xây dựng tại thôn Đắc Măng, xã Đạ R'sal, có tổng diện tích 2.400 m2 với tổng kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng. 

Theo bà Vũ Thị Lý - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương, nhà máy ươm tơ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30/1/2023. Hiện tại, nhà máy đã thu hút 50 công nhân là lao động địa phương tham gia. Dự kiến trong thời gian tới, sau khi nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định sẽ cho công suất 2 tấn kén/ngày. 

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Trương Hữu Đồng nhấn mạnh: Huyện Đam Rông có nhiều diện tích đất ven sông, suối rất phù hợp với nghề trồng dâu, nuôi tằm; hơn nữa giá kén tằm ổn định ở mức giá cao. Vì vậy, trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phát triển diện tích trồng dâu, nuôi tằm. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có hơn 600 ha dâu, với trên 2.000 hộ nuôi tằm. Việc trồng dâu, nuôi tằm chi phí thấp, vòng quay vốn nhanh, giá kén tằm ổn định đã tạo sinh kế, giúp nhiều nông hộ thoát nghèo và làm giàu từ nghề trồng dâu, nuôi tằm.

Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu và người dân tham quan nhà máy
Ông Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu và người dân tham quan nhà máy

Theo dự báo của các chuyên gia, nhu cầu thị trường xuất khẩu về tơ lụa còn rất lớn, do đó sẽ giúp cho nghề trồng dâu, nuôi tằm ổn định và tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc Công ty TNHH MTV Dâu tằm tơ Duy Phương thành lập, hình thành liên kết sản xuất với các nông hộ trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn huyện là hướng đi đúng đắn, phù hợp với định hướng của huyện, xu hướng của thị trường. Đồng thời, huyện đã quan tâm, động viên, tạo điều kiện và hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí để Công ty khởi nghiệp, thực hiện dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, sơ chế kén tằm.

Sau thời gian ngắn thực hiện xây dựng và lắp đặt thiết bị, đến nay nhà máy được khánh thành, đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là niềm vui của Công ty TNHH MTV Duy Phương và cũng là niềm vui của huyện nhà. Hy vọng nhà máy đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành dâu tằm, tơ và tiêu thụ sản phẩm kén tằm cho nông hộ được thuận lợi, với giá cả ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.