Đam Rông tổ chức Lễ ra quân phát động xuống đồng đầu Xuân Quý Mão

LAM PHƯƠNG 16:23, 31/01/2023

(LĐ online) - Sáng 31/1, tại cánh đồng thôn Mê Ka, xã Đạ Tông, UBND huyện Đam Rông tổ chức Lễ ra quân phát động xuống đồng cày đất, gieo sạ đồng loạt vụ Đông Xuân năm 2023. 

Đồng chí Trần Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng bà con nông dân cày đất, gieo cấy lúa Đồng Xuân
Đồng chí Trần Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng bà con nông dân cày đất, gieo cấy lúa Đồng Xuân

Đồng chí Nguyễn Văn Châu – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện, một số phòng, ban của huyện và người dân thôn Mê Ka cùng tham gia.
Tại Lễ phát động, đồng chí Trần Đức Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông nhấn mạnh: Trong những năm qua, UBND huyện luôn quan tâm chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững; trong đó, có lễ hội xuống đồng sản xuất vụ lúa Đông Xuân ở các xã Đạ M’rông, Đạ Tông, Đạ Long, Rô Men và được cấp ủy, chính quyền các xã thi đua, tích cực hưởng ứng thực hiện bước đầu thu được nhiều kết quả thiết thực, đảm bảo hoàn thành sản lượng lương thực theo kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
Với tinh thần, mục đích, ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động và kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn huyện phát huy tinh thần vượt khó, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, hăng hái và đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ lúa Đông Xuân năm 2023 sớm hoàn thành việc làm đất, gieo cấy lúa trước ngày 15/2/2023, góp phần sản xuất vụ Đông Xuân đúng thời vụ, chăm sóc tốt để đảm bảo đặt năng suất cao.  
Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đam Rông, năm 2023, toàn huyện có khoảng 800 ha diện tích lúa Đông Xuân. Đến thời điểm này, bà con nông dân ở các xã trên địa bàn huyện đang tập trung làm đất; trong đó, đã có trên 40% diện tích được xuống giống. Riêng xã Đạ Tông  có 290 ha lúa nước 2 vụ và đến nay bà con nông dân trong xã đã tiến hành gieo cấy đạt trên 70% diện tích. 
Lễ hội xuống đồng là hoạt động thường niên không những có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn cổ vũ, động viên bà con nông dân hăng hái thi đua sản xuất, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng mang lại hiệu quả cao và phát triển bền vững. 
Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lãnh đạo UBND huyện cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thôn Mê Ka đã đồng loạt xuống đồng tham gia làm đất, giúp bà con nông dân gieo cấy lúa Đông Xuân.