Giá hoa Đà Lạt tăng cao ngày cận tết

VĂN BÁU 18:07, 16/01/2023

(LĐ online) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này tại các làng hoa truyền thống của TP Đà Lạt như Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông, Đa Thiện, Xuân Thành… đang vào cao điểm thu hoạch, các nhà vườn tranh thủ từng giờ cắt hoa, đóng thùng cho kịp các chuyến xe chở hoa Đà Lạt đi mọi miền đất nước.

Thu hoạch hoa cúc ngày cận tết tại Phường 8
Thu hoạch hoa cúc ngày cận tết tại Phường 8

Ngày 16/1 (25 tháng Chạp), ông Nguyễn Duy Vinh, một người chuyên trồng và thu mua hoa tại Phường 8 cho biết, hiện giá cúc lưới đang được thương lái thu mua tại vườn là 40.000/bó 10 cành, cúc ping pong 40.000 đồng/bó, cúc chùm 26.000 đồng/bó (5 cành), kim cương loại 1 giá 60.000 đồng/bó. 

Với giá bán này, người trồng hoa cúc đảm bảo có lãi từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng/1.000m2 sau hơn 3 tháng chăm sóc.

Ông Trần Văn Hùng (canh tác tại làng hoa Hà Đông, Phường 8, TP Đà Lạt) phấn khởi cho biết: "Hiện tại, giá hoa cúc đang tăng cao, người trồng hoa chúng tôi hy vọng một mùa hoa tết no ấm". 

Cũng theo anh Hùng, vườn hoa cúc ping pong hơn 1 sào của gia đình ông được thu hoạch đúng vào dịp tết, sẵn sàng cung cấp cho thị trường . Với giá hiện nay được thương lái thu mua từ 38.000 - 40.000 đồng/bó. Sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình ông có lãi gần 50 triệu/sào.

Ông Trần Văn Khoa, người trồng hoa cúc tại Phường 7 tâm sự, gia đình năm nay trồng được 2 sào cúc lưới. Khi bắt đầu xuống giống, gia đình cũng lo lắng vì không biết thời tiết, giá cả thị trường năm nay thế nào… Đến  nay thì gia đình rất phấn khởi vì có thu nhập gần 100 triệu đồng, đủ trang trải cho mùa tết năm nay và còn vốn để đầu tư vào vụ hoa tới. 

Theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, diện tích xuống giống hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của TP Đà Lạt đạt 834 ha. Trong đó, hoa cúc các loại chiếm 260 ha.