Hỗ trợ phát triển cà phê Di Linh tại thị trường châu Âu

HỒNG THẮM 17:27, 22/05/2023

(LĐ online) - Sáng 22/5, các đồng chí lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện Di Linh đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan.

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Di Linh tiếp đón đoàn công tác của Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan
Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Di Linh tiếp đón đoàn công tác của Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan

Đoàn công tác do ông Kees van Baar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và Daniel Coenraad Stork - Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH).

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh tặng quà cho đoàn công tác
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh tặng quà cho đoàn công tác

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Di Linh, đặc biệt là những tiềm năng về phát triển du lịch, nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tình hình trước những khó khăn của thị trường cà phê những năm gần đây
Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tình hình trước những khó khăn của thị trường cà phê những năm gần đây

Di Linh là vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, tổng diện tích cà phê trên địa bàn huyện Di Linh khoảng trên 45.000 ha, trong đó chủ yếu là cà phê Robusta. Thời gian qua, địa phương đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng hạt cà phê. 

Đoàn công tác ghé thăm các mô hình cà phê cảnh quan bền vững
Đoàn công tác ghé thăm các mô hình cà phê cảnh quan bền vững

Từ năm 2019, tổ chức IDH đã phối hợp với UBND huyện Di Linh xây dựng các vùng cà phê bền vững, đem lại giá trị, chất lượng cao hơn. Đến năm 2021, tất cả các xã, thị trấn đều đã tham gia vào các dự án phát triển cà phê bền vững, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng.

Bí thư Huyện ủy Di Linh mong muốn thời gian tới Đại sứ quán Hà Lan cùng với tổ chức IDH và các công ty, doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ các khó khăn để toàn bộ diện tích cà phê Di Linh sẽ có được truy xuất nguồn gốc, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường châu Âu, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương cũng như nâng cao đời sống cho Nhân dân

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại huyện Di Linh, đoàn công tác của Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan đã có buổi gặp gỡ với đại diện các doanh nghiệp liên kết thu mua cà phê trên địa bàn huyện, lãnh đạo các xã đang triển khai các mô hình cà phê bền vững và đi đi thăm quan các mô hình cà phê cảnh quan mà tổ chức IDH đang triển khai.