Mục tiêu của huyện Lâm Hà là tới năm 2015 có 6/14 xã toàn huyện hoàn thành 19/19 tiêu chí, 3 xã đạt 13/19 tiêu chí, 3 xã đạt 10/19 tiêu chí, 2 xã có khó khăn nhất là Tân Thanh và Phi Tô cũng phải đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, và Chương trình xây dựng nông thôn mới phải cán đích vào đầu năm 2020.
![]() |
| Chè cao sản đang được chú trọng phát triển ở Lâm Hà. Ảnh: N.M |
Khảo sát của UBND huyện thì tuy tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện vào năm 2010 - khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới - chỉ còn 12,5%, song thu nhập của bà con nông dân - nhất là đồng bào DTTS chưa thật sự cao và bền vững. Vì vậy, để hoàn thành xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, ngay từ đầu, Đảng bộ và chính quyền huyện Lâm Hà đã xác định tập trung vận động và đầu tư cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm và là động lực chính trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Ông Đinh Tấn Bái - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết, xuất phát từ chủ trương này, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã cùng chính quyền các thôn, xã trong toàn huyện tiến hành khảo sát, đánh giá lại thực trạng sản xuất, các hình thức sản xuất, các nguồn thu nhập ở từng địa bàn… để từ đó có chính sách đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thành lập các mô hình sản xuất phù hợp, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất mở rộng cũng như huy động nguồn lực để cùng với Nhà nước đầu tư thi công các công trình hạ tầng có tính bức xúc cao. Kết quả là năm 2011, Lâm Hà đã thành lập mới được 2 HTX (nâng tổng số HTX của huyện lên 6 HTX), 5 THT và 4 trang trại (toàn huyện hiện đã có 97 trang trại) trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Các HTX, THT cũ và mới thành lập đều đã phát huy được hiệu quả trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên về vốn, kinh nghiệm sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ các nguồn vốn tự có của ngân sách địa phương khoảng 1,14 tỷ đồng và của bà con nông dân, năm 2011 Lâm Hà đã thực hiện chuyển đổi được 300 ha cà phê giống mới, ghép cải tạo 300 ha cà phê robusta đã già cỗi, trồng mới 325 ha dâu tằm, 31 ha chè cao sản, 8 ha chuối La ba và gần 0,3 ha hoa trong nhà kính… Phần lớn nguồn vốn để thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong năm 2011 là vốn tự có của nông dân, trong đó nhiều hộ là đồng bào DTTS sinh sống ở các thôn vùng sâu vùng xa.
Năm 2012 này, theo kế hoạch, ngành nông nghiệp Lâm Hà đang tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện vận động bà con nông dân tiếp tục trồng mới 300 ha dâu tằm (trong đó huyện và các dự án đầu tư hỗ trợ 150 ha, 30 ha chè chất lượng cao, 40 ha rau hoa công nghệ cao và cải tạo khoảng 500 ha cà phê (trong đó có 100 ha cải tạo theo hướng công nghệ cao, 200 ha trồng tái canh, 300 ha được thực hiện cải tạo theo phương pháp ghép chồi). Thực hiện kế hoạch này, Phòng NN-PTNT huyện đã phối hợp với Xí nghiệp Phân bón Bảo Lâm tổ chức nhiều lớp chuyển giao tiến bộ KHKT về thâm canh cà phê cho các xã, thôn diện đặc biệt khó khăn; Chương trình 135 và Đề án 30a cũng đã hỗ trợ các xã Liên Hà (780 triệu đồng), Phi Tô (825 triệu đồng), Phúc Thọ và Mê Linh trên 3,1 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đánh giá bước đầu của Phòng NN-PTNT huyện Lâm Hà thì kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng để nâng cao thu nhập cho nông dân thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương từ đầu năm tới nay đang được triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ và có kết quả khả quan.
Cùng với tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, để nâng thu nhập cho nông dân, UBND huyện Lâm Hà còn triển khai việc đào tạo và dạy nghề cho nông dân. Riêng quý 1/2012, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã cùng với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức 2 lớp dạy nghề xây dựng dân dụng và 2 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 115 lao động nông thôn đang thiếu việc làm và có nhu cầu chuyển nghề; phối hợp với Công ty An Bình - Sài Gòn đào tạo nghề may cho 41 lao động để tham gia xuất khẩu lao động sang các thị trường Nga và Nhật Bản…
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Hà khẳng định rằng, với việc tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất và tăng thu nhập cho nhân dân - chủ yếu là tăng thu nhập cho nông dân - năm 2011 so với năm 2010 Lâm Hà đã đạt GDP đầu người 25,55 triệu đồng/ người - tăng 29,67% so với năm 2010, giá trị sản xuất đạt bình quân 88,3 triệu đồng/ ha, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 9,6% - giảm 2,9%. 6 tháng đầu năm nay Lâm Hà vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội và ước cả năm sẽ đạt kế hoạch là trên 15,03%. Và “Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất đang được nhân dân tích cực tham gia và là điểm nổi bật của huyện trong xây dựng nông thôn mới”.
Đức Hưng
