Nhắc tới Đà Lạt, mọi người đều nhớ tới thành phố mang đặc trưng “phố trong rừng”. Nhưng, Đà Lạt còn là một đô thị khác biệt, một “đô thị nông nghiệp”, nơi cuộc sống thành thị xen lẫn với sản xuất nông nghiệp vốn mặc định cho vùng nông thôn. Và với tâm thế ấy, nông dân Đà Lạt đang hướng tới xây dựng một cuộc sống mới, nông thôn mới xanh và đẹp.
| Nông dân Đà Lạt ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao ý thức về môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh Ngọc Minh |
Ông Ngô Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Lạt chia sẻ: “Đà Lạt tuy là thành phố từ rất lâu nhưng lại là nơi cung cấp cho thị trường một lượng rau, hoa cực lớn, nông dân Đà Lạt cũng được đánh giá là những người nhanh nhạy, sản xuất tiến bộ, làm ăn lớn so với nhiều địa phương khác. Đặc biệt, vì để bảo vệ thương hiệu thành phố du lịch cho Đà Lạt nên chúng tôi xác định hướng tới xây dựng một nền sản xuất xanh - sạch và bảo vệ môi trường, hướng tới một nông thôn sinh thái”. Hiện Đà Lạt có xấp xỉ 10.000 ha đất canh tác nông nghiệp, thu nhập trên một đơn vị khoảng từ 150-170 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có những diện tích trồng hoa, trồng rau công nghệ cao cho thu hàng tỷ đồng/năm. Toàn thành phố có gần 25.000 lao động sản xuất nông nghiệp, với 10.803 hộ nông dân, trong đó có 7.704 hội viên Hội Nông dân. Với lực lượng nòng cốt hội viên nông dân, Đà Lạt đang bước đi những bước đầu tiên xây dựng phương thức sản xuất xanh.
Việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật giúp tiết kiệm năng lượng điện, nước… đã không cò xa lạ với nông dân Đà Lạt. Xây dựng nhà kính, nhà lưới, dùng bạt phủ luống, sử dụng hệ thống tưới hiện đại đã giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng nông sản đồng thời giảm mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, do thói quen, còn nhiều hành vi sản xuất vẫn gây hại tới môi trường như bà con vẫn xả rác, xả nước thải, xả chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn quy định. Và những vấn đề ấy cần giải quyết để có thể có một nền sản xuất xanh.
Hoạt động rất có ý nghĩa với Đà Lạt chính là việc hàng trăm hộ nông dân sống dọc các suối đầu nguồn của hồ Xuân Hương đã nâng cao ý thức giữ gìn nguồn nước cung cấp cho hồ. Bà con dọn dẹp rác thải, chai lọ thuốc, xác rau hoa vào các hố tập trung, không vứt rác thải trực tiếp xuống suối. Việc làm này giúp hồ Xuân Hương giảm mức độ ô nhiễm và đẹp hơn. Hay việc nông dân Xuân Thọ tham gia dự án xử lý rác thải thành phân bón, giữ gìn những con đường trong xã luôn sạch và đẹp với hoa, cây xanh nở quanh năm.
Những hoạt động ban đầu của bà con đã góp phần giúp ý thức của người nông dân về môi trường được nâng cao. Ông Lê Hữu Phan, nông dân phường 9 cho hay: “Bà con mình quen cách sản xuất tự do, thấy tiện thì làm. Nhưng giờ phải học sản xuất theo kỹ thuật mới, đặt vấn đề môi trường làm quan trọng, sản xuất có quy trình chặt chẽ và nghiêm túc”. Đó là việc hàng trăm nông hộ chuyển sang canh tác rau hoa cung cấp cho những người tiêu dùng có yêu cầu cao, rau hoa phải được sản xuất theo hướng an toàn với các quy trình Việt GAP, Globol GAP. Sản xuất theo phương thức mới vừa giúp môi trường được bảo vệ, vừa giúp người nông dân tăng thu nhập, nông dân Đà Lạt cũng đã từ từ hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường xung quanh cũng là bảo vệ chính bản thân và gia đình. Anh Võ Quý, phường 12 cho hay: “Mình sản xuất sạch thì trước hết sức khoẻ mình tốt, thu nhập ổn định, bà con xung quanh cũng được an toàn hơn”.
Với một hệ thống sản xuất nông nghiệp giữa phố phường, Đà Lạt xác định phải hướng tới một nền nông nghiệp sạch, vừa nâng cao giá trị sản xuất, vừa giữ cho môi trường trong sạch. Và những người nông dân đang chung tay hướng tới một “nông thôn xanh” giữa lòng phố, vun đắp một Đà Lạt giàu có và xinh đẹp cho ngày mai.
Diệp Quỳnh