269
5500
Kinh tế
/kinhte/
853352
Kiểm tra tiến độ đầu tư KCN Phú Hội và các công trình trọng điểm tại Đức Trọng
0
null
Kiểm tra tiến độ đầu tư KCN Phú Hội và các công trình trọng điểm tại Đức Trọng
Cập nhật lúc 16:05, Thứ Năm, 02/08/2012 (GMT+7)

(LĐ online) - Ngày 2/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Phú Hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ công trình Hồ thủy lợi K’Nai (Phú Hội)
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ công trình Hồ thủy lợi K’Nai (Phú Hội)


KCN Phú Hội là một trong 2 KCN của tỉnh có diện tích 174 ha, được thành lập từ năm 2008. Đến nay KCN Phú Hội đã thu hút được 25 dự án với diện tích 85 ha, bao gồm các lĩnh vực như: chế biến nông sản; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác chế biến lâm sản; chế biến hóa chất…

Qua kiểm tra KCN Phú Hội, Chủ tịch UBND lưu ý đơn vị quản lý và lãnh đạo địa phương cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, chú trọng đến việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ cho công nghiệp chế biến. Đối với chủ đầu tư cần chủ động áp dụng dây chuyền công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường, quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Tiếp đó, đoàn đã kiểm tra công trình Hồ thủy lợi K’Nai (Phú Hội) được đầu tư 52 tỷ đồng, với tổng diện tích 63 ha, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 673 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân thôn K’Nai. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành phần thi công xây dựng đập, nhưng chưa thể tích nước do vướng mắc đền bù – giải phóng mặt bằng (GPMB) lòng hồ. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác GPMB trước khi thi công, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành cần cân đối nguồn vốn phục vụ cho việc bồi thường - GPMB cho công trình thủy lợi K’ Nai để sớm tích nước và đưa vào sử dụng.

Cũng tại thôn K’Nai, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm mô hình sản rau theo tiêu chuẩn VietGap của hộ ông Trần Văn Hương và mong rằng, cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, liên kết để đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công trình cầu vào KCN Phú Hội và cầu Đa Nhim. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật lực nhằm sớm hoàn thành và đưa hai cây cầu trên vào sử dụng đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân ở địa phương.

Tương tự, công trình Hồ Nam Sơn, hồ cảnh quan kết hợp với du lịch, có diện tích 35 ha mặt nước, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho 300 ha cây trồng tại thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội. Để hoàn thành bờ kè khu vực hồ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm hoàn thành công trình tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân.

Đối với Chợ đầu mối Nông sản chất lượng cao Đức Trọng, có tổng vốn đầu tư 377 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 80% đường nội bộ, hệ thống thoát nước, xây dựng hoàn chỉnh sân đậu xe và 62 gian hàng tạm... với tổng vốn thực hiện đến nay khoảng 150 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc chủ yếu như: khu thương mại dịch vụ, khu trưng bày sản phẩm và dịch vụ bán lẻ, nhà lồng chợ, lò nung sấy, khu vực rửa, khu vực xử lý môi trường sớm đưa vào hoạt động phục vụ mua bán, tiêu thụ nông sản địa phương.

Hồng Hải
 

,
Ý kiến của bạn
.