269
5500
Kinh tế
/kinhte/
853322
Đông Thanh giảm nghèo để xây dựng nông thôn mới
0
null
Đông Thanh giảm nghèo để xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 15:18, Thứ Năm, 02/08/2012 (GMT+7)

Đông Thanh là một trong 5 xã được huyện Lâm Hà chọn ưu tiên xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Sau hơn 1 năm bắt tay xây dựng, nhờ làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo nên đã đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 5% và hoàn thành tiêu chí về hộ nghèo.

Qua phong trào xây dựng NTM, nhiều hộ dân xã Đông Thanh không những thoát nghèo mà còn vươn lên thành tỷ phú (một góc xã Đông Thanh)
Qua phong trào xây dựng NTM, nhiều hộ dân xã Đông Thanh không những thoát nghèo mà còn vươn lên thành tỷ phú (một góc xã Đông Thanh)


Xác định mục tiêu xây dựng NTM trước hết phải nâng cao đời sống người dân, từ đó tạo tiềm lực kinh tế mạnh mẽ trong nhân dân để huy động nội lực đóng góp cho các công trình cơ sở hạ tầng NTM tại địa phương. Chính vì vậy mà từ khi bước vào xây dựng NTM, xã Đông Thanh đã quan tâm hàng đầu tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện được tiêu chí về hộ nghèo, xã đã giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể, các chi bộ, ban nhân dân thôn, đưa việc giảm nghèo vào tiêu chí thi đua. Các tổ chức đoàn thể trong xã đã không ngừng tuyên truyền vận động, hướng dẫn giúp đỡ đoàn viên, hội viên của mình vươn lên thoát nghèo. Qua những phong trào hoạt động của các tổ chức trên, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, có những hộ không những thoát nghèo mà đã trở thành tỷ phú tại địa phương. Kết quả cho chúng ta thấy rõ nhất là sau 1 năm thực hiện với quyết tâm cao, xã Đông Thanh đã giảm được 50% tỷ lệ hộ nghèo, tức là từ 8,4% (cuối năm 2010) xuống còn 4,95% (cuối năm 2011). Ông Đinh Văn Thế - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM xã Đông Thanh cho biết: “Bước vào xây dựng NTM chúng tôi rất quan tâm chú trọng tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi đã tập trung phấn đấu và đã hoàn thành tiêu chí này. Chúng tôi xác định, để xây dựng NTM thì cần phải phát huy nội lực trong nhân dân, mà khi người dân không còn nghèo, có của ăn của để thì huy động sức dân cho các công trình NTM khác sẽ dễ dàng hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục công tác giảm nghèo, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo để họ có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào xây dựng NTM tại địa phương”.

Trong phong trào vươn lên thoát nghèo để xây dựng NTM tại xã Đông Thanh đã xuất hiện những hộ nông dân tiêu biểu điển hình. Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Trung Hà là một ví dụ. Gia đình chị là một trong những hộ nghèo lâu năm của xã, chồng bị mất sức lao động, chị một mình với 2 bàn tay trắng nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, gia cảnh tưởng như không thể thoát nghèo. Thế nhưng, năm 2011, qua phong trào xây dựng NTM, chị được vay vốn phát triển kinh tế thông qua Hội Phụ nữ xã, đầu tư mở xưởng mộc nhỏ, mua rẫy cà phê để cải thiện cuộc sống. Sau gần 1 năm mở rộng được hình thức sản xuất, giờ đây gia đình anh chị đã thoát nghèo, thu nhập trung bình trên 3 triệu đồng mỗi tháng. Khi đã vươn lên đẩy lùi được cái nghèo đeo bám bao năm nay, chị Nguyễn Thị Tuyến phấn khởi chia sẻ: “Nhờ Chương trình xây dựng NTM với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà chúng tôi đã thoát được nghèo. Gia đình tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Với những gì đã đạt được, tôi sẵn sàng chia sẻ để những hộ dân khác cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Với khả năng của mình, tôi sẵn sàng đóng góp sức người, sức của, tiền bạc để chung tay làm thay đổi bộ mặt nông thôn quê hương mình”. Tương tự gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến, có tới hơn 40 hộ gia đình ở xã Đông Thanh được thoát nghèo trong năm 2011 thông qua việc vay vốn sản xuất từ sự bảo lãnh của các tổ chức đoàn thể, thôn xóm.

Đến nay, ngoài việc đạt được tiêu chí về hộ nghèo, xã Đông Thanh cũng đã đạt các tiêu chí như: điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội, với tổng cộng 10/19 tiêu chí. Trong năm 2012 này, xã Đông Thanh đang phấn đấu để hoàn thành thêm 3 tiêu chí nữa là quy hoạch, thu nhập và môi trường. Hiện nay, thông qua nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, Đông Thanh đã thực sự huy động được sức dân trong công cuộc xây dựng NTM, nhất là trong việc tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2011, xã đã huy động người dân đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình này. Ngoài ra, người dân trong xã cũng đã đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến hàng trăm héc ta đất, hàng trăm ngàn cây trồng các loại để phục vụ công trình xây dựng NTM tại địa phương.

Với một xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng xã Đông Thanh đã làm tốt công tác giảm nghèo, hoàn thành tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM là một điều đáng ghi nhận.

DUY DANH

,
Ý kiến của bạn
.