Bảo Lâm tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

05:01, 17/01/2020

(LĐ online) - Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, sáng 17/1/2020, Huyện ủy Bảo Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)...

(LĐ online) - Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, sáng 17/1/2020, Huyện ủy Bảo Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm; các vị lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Bảo Lâm các khóa.
 
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam
 
Tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Công sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua với nhiều mốc son chói lọi. Suốt 90 năm qua, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
 
Nối tiếp truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1994, sau khi chia tách từ huyện Bảo Lộc (cũ), Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất xã hội được tăng cường để đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Hiện, Đảng bộ huyện Bảo Lâm có 61 tổ chức cơ sở Đảng và trên 3.000 đảng viên. Riêng năm 2019, Đảng bộ huyện có hơn 68% tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh”. Huyện Bảo Lâm hiện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 2,3%.
 
Đồng Chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Đồng Chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
 
Hiện nay, huyện Bảo Lâm đã và đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V.
 
Đảng bộ huyện Bảo Lâm xác định, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành, địa phương sẽ ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 
Dịp này, Huyện ủy Bảo Lâm đã long trọng thực hiện nghi thức trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020 cho 20 đảng viên. Trong đó, có 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Huyện ủy Bảo Lâm cũng đã khen thưởng 12 tổ chức cơ sở Đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; khen thưởng 1 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi “Viết tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Lâm giai đoạn 1945 - 2015”.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp – Chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 55 tuổi đảng cho các đảng viên
Đồng chí Dương Công Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huy hiệu 55 tuổi đảng cho các đảng viên

 

Ông Hoàng Trọng Hiền – Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Ông Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

 

Ông Hoàng Trọng Hiền – Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên

 KHÁNH PHÚC - QUỐC TUẤN