Bảo Lộc: Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên sử dụng xe độ, chế trong dịp Tết

KHÁNH PHÚC 13:11, 23/01/2023

(LĐ online) - Để đảm bảo cho người dân, du khách đến Bảo Lộc vui xuân, đón tết an toàn, an vui, Công an TP Bảo Lộc đã tập trung tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng sử dụng xe máy độ, chế gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Các thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế tụ tập gây mất an toàn giao thông trong đêm giao thừa bị Công an TP Bảo Lộc xử lý
Các thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế tụ tập gây mất an toàn giao thông trong đêm giao thừa bị Công an TP Bảo Lộc xử lý

Theo đó, từ ngày 15/1 (tức 24 Tháng Chạp đến nay), Công an TP Bảo Lộc thường xuyên bố trí lực lượng phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế. Các thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, tụ tập nẹt pô gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đề bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng phản ứng nhanh Công an TP Bảo Lộc đã kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý hơn 40 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ chế. Trong đó, riêng đêm Giao thừa (30 Tết Nguyên đán Quý Mão), lực lượng Công an TP Bảo Lộc đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 8 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế, tụ tập nẹt pô gây mất an toàn giao thông.

Xe máy độ, bị tạm giữ tại Công an TP Bảo Lộc
Xe máy độ, bị tạm giữ tại Công an TP Bảo Lộc

Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; không đội mũ bảo hiểm; chở quá trọng tải, số người quy định làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhờ vậy, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngoài các vụ va cham nhẹ thì trên địa bàn TP Bảo Lộc chưa xảy ra các vụ tại nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó, đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân yên tâm vui xuân, đón tết.