Đam Rông: Nhóm thiếu niên gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy

NGỌC NGÀ 17:02, 10/01/2023

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, đơn vị này vừa phát hiện, xử lý nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy trộm cắp trên địa bàn.

Các đối tượng trộm cắp xe máy bị công an bắt giữ
Các đối tượng trộm cắp xe máy bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 6/0, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo về việc nhà ông Cư Ha Vần (trú tại Thôn 4, xã Rô Men) bị mất trộm 1 chiếc xe máy hiệu. Đây là chiếc xe ông Cư Ha Vần mới mua được sau vụ thu hoạch cà phê.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã điều tra, xác định chiếc xe máy nhà ông Cư Ha Vần bị đánh cắp bởi 3 đối tượng: Kră Dà Ha Mẫn (17 tuổi), Long Ding Ha Chong (15 tuổi), Long Ding Ha Phúc (14 tuổi). Sau khi trộm xe, các đối tượng điều khiển xe mang về cầu Đạ Long tháo biển số, đề can rồi mang xe về nhà cất giấu.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện nhóm 3 thiếu niên nói trên đã từng gây ra 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các xã Đạ Long, Đạ Tông trước đó. Sau khi trộm cắp được xe máy, các đối tượng mang đến tiêu thụ cho cửa hàng thu mua xe máy cũ do Đào Xuân Trường (55 tuổi, tại thôn Đa Tế, xã Đạ Mrông).

Tiếp tục điều tra, khám xét cửa hàng của Đào Xuân Trường, lực lượng công an thu giữ 7 xe máy khác không có giấy tờ, đặc biệt thu giữ 2 bộ đồ nghề dùng để đục giả số khung, số máy xe. 

Đào Xuân Trường khai nhận, đối tượng thu mua lại các xe máy cũ, xe máy không có giấy tờ nguồn gốc, sau đó thu mua lại các giấy tờ xe cũ do người đồng bào dân tộc bán với giá 50.000 đồng/giấy rồi dùng bộ đồ nghề xoá số khung, số máy cũ và đục lại số khung, số máy cho phù hợp với giấy tờ để bán cho bà con dân tộc dùng làm xe đi rẫy.

Hiện nay đang vào thời gian cuối năm, tình hình các vụ trộm cắp tài sản có diễn biến gia tăng, vì vậy lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền bà con Nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản.